
Rừng dừa Cẩm Thanh nhìn từ trên cao - Ảnh: B.D.
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 7-9, ông Lê Công Sỹ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hội An Đông, cho biết đang hoàn thiện sân khấu, các hạng mục biểu diễn và nhà đón tiếp để chuẩn bị ra mắt tuyến tham quan mới tại Rừng dừa Cẩm Thanh (Rừng dừa Bảy Mẫu).
Làm du lịch tận dụng giá trị tự nhiên, bản sắc
Theo ông Sỹ, địa phương và những người có kinh nghiệm du lịch đang đặt kỳ vọng rất lớn để tạo ra một sản phẩm khác biệt, dựa trên giá trị tự nhiên độc đáo và văn hóa bản địa tại khu vực Cẩm Thanh cũ (nay là Hội An Đông).
Theo thiết kế, trảng rừng dừa nguyên sinh nằm bên chân cầu Cửa Đại sẽ được làm không gian cho khu vực tiếp đón, nhà biểu diễn, không gian trình diễn tour du lịch mới mang tên gọi "Về Cẩm Thanh - Nghe dừa kể chuyện".
Tour này được xây dựng và góp ý dày công từ nguyên Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự, ông Võ Phùng - nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh truyền hình Hội An (cũ).
Để đón khách trải nghiệm, ông Lê Công Sỹ cho biết sau khi khách mua tour và tới Rừng dừa Cẩm Thanh thì sẽ đi các thuyền, thúng chai xuyên qua dưới tán rừng dừa xanh mát.

Du khách tham quan kết hợp dọn vệ sinh ở rừng dừa - Ảnh: B.D.
Tour sẽ dừng chân ở 3 điểm, mỗi nơi sẽ kể cho khách nghe một câu chuyện khác nhau: từ các loại hình diễn xướng như bả trạo - cầu ngư, vãi chài, múa thúng chai, bài chòi, hát dân ca, hò khoan đến việc trải nghiệm không gian sống của cư dân bản địa ở khu vực rừng dừa.
Để tổ chức tour, phường Hội An Đông giữ nguyên vẹn không gian rừng dừa, nạo vét khơi thông luồng lạch làm lối vào cho phương tiện.
23 hộ dân sinh sống lâu nay bằng các nghề như vá lưới, chằm lá dừa, sắp tranh (từ lá, cây dừa nước) cũng đã được mời kết nối tour.
"Chúng tôi chỉ tổ chức lại, hướng dẫn bà con cách tiếp đón, trò chuyện với khách; để mọi thứ chân thật như vốn có" - ông Lê Công Sỹ nói.
Chờ đợi tour mới gắn liền văn hóa bản địa ở Hội An

Hiện bình quân mỗi ngày Rừng dừa Cẩm Thanh đón 4.000-5.000 du khách - Ảnh: B.D.
Không gian du lịch Hội An từ lâu là điểm đến đông du khách thập phương. Dù quá tải, cần thẳng thắn nhìn nhận là chưa có ý tưởng tour tuyến thực sự tạo khác biệt trong mấy năm qua.
Nằm cách không xa phố cổ, trên một không gian rộng lớn, thoáng đáng và sẵn nguồn khách khắp thế giới, Rừng dừa Cẩm Thanh đang nhận được sự quan tâm lớn với việc tổ chức sản phẩm du lịch hoàn toàn mới lần này.
Theo lãnh đạo phường Hội An Đông, sau khi sáp nhập và nhận quản lý rừng dừa, vấn đề làm thế nào để tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm mới được đặt ra rất nhiều.
Từ kinh nghiệm sinh sống tại chỗ, am hiểu về du lịch và cộng đồng cư dân quanh Cẩm Thanh, ý tưởng tổ chức tour "Về Cẩm Thanh - Nghe dừa kể chuyện" được nhiều người góp ý, chung tay.
Qua nhiều lần bàn tới bàn lui, cân nhắc các yếu tố, địa phương đã tổ chức xây dựng và dự kiến sẽ công bố trước công chúng, cộng đồng du lịch vào tháng 11 tới đây.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, giám đốc một công ty lữ hành quốc tế tại TP Đà Nẵng cho biết tour "Về Cẩm Thanh - Nghe dừa kể chuyện" như thiết kế sẽ là một sản phẩm táo bạo, khác biệt, đi theo đúng định hướng "Chạm về nguyên bản" mà ngành du lịch Đà Nẵng đang hướng tới.
Các nội dung, hành trình tour cũng được xây dựng hoàn toàn dựa trên giá trị tự nhiên, không gian, văn hóa cộng đồng sẵn có.
Đây là một tài nguyên lớn mà Hội An Đông đang có, nếu tổ chức hợp lý và định vị đúng phân khúc thì đây sẽ là tour cao cấp, một điểm nhấn thực sự của du lịch Đà Nẵng.
Ngôi làng "đẹp nhất thế giới"
Dù cộng đồng dân cư không lớn, khu vực Cẩm Thanh là điểm du lịch rất nổi tiếng. Năm 2025, Tạp chí Forbes đưa Cẩm Thanh vào danh sách Top 50 Làng đẹp nhất thế giới.
Cẩm Thanh là vùng đất cuối sông đầu biển, là nơi gặp gỡ của 3 con sông Thu Bồn - Trường Giang - Lộ Cảnh Giang với Biển Đông, là nơi giao thoa giữa 2 vùng nước mặn - ngọt; tạo nên một hệ sinh thái nước lợ và trảng rừng dừa bao la rộng lớn hiếm có.
Những dòng sông, cánh đồng, lũy tre, bụi dừa..., những ngôi đình, ngôi miếu, những con đường làng đã tạo nên Cẩm Thanh như một bức tranh thủy mặc.
Vừa qua, Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh tiếp tục là 1 trong 5 đại diện của Việt Nam được đề cử tham gia chương trình "Làng du lịch tốt nhất" (Best Tourism Villages) năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism). Kết quả sẽ được công bố cuối năm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận