12/03/2024 07:16 GMT+7

Tổng thư ký NATO: Ukraine cần hỗ trợ, không cần 'cờ trắng'

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg không đồng tình với tuyên bố của Giáo hoàng Francis, nói Ukraine cần hỗ trợ quân sự, không cần 'cờ trắng'.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Ukraine mới là giải pháp cho tình hình hiện tại - Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Ukraine mới là giải pháp cho tình hình hiện tại - Ảnh: REUTERS

Trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại vào tháng trước, Giáo hoàng Francis nói rằng Ukraine nên có "sự can đảm của lá cờ trắng" để đàm phán chấm dứt xung đột.

Khi được hỏi về bình luận trên, Tổng thư ký Stoltenberg ngày 11-3 cho biết các cuộc đàm phán nhằm bảo vệ Ukraine sẽ chỉ diễn ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận ra rằng ông sẽ không giành chiến thắng trên chiến trường.

Ông nói với Hãng tin Reuters tại trụ sở NATO ở Brussels: "Nếu chúng ta muốn một giải pháp thương lượng, hòa bình, lâu dài thì cách để đạt được điều đó là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine".

Khi được hỏi liệu điều này có nghĩa là bây giờ không phải là lúc để nói về "cờ trắng" hay không, ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Đây không phải là lúc để nói về việc người Ukraine đầu hàng. Đó sẽ là một thảm kịch đối với người Ukraine".

Trong khi phương Tây đang đau đầu với việc làm thế nào để hỗ trợ Ukraine, việc cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào tháng 11 này cũng đem lại khả năng Mỹ sẽ có thay đổi lớn trong chính sách.

Giữa bối cảnh trên, Tổng thống Putin đề nghị đóng băng chiến trường dọc theo chiến tuyến hiện tại. Song Ukraine đã bác bỏ đề nghị đó.

Cũng trong ngày 11-3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Thật dễ hiểu khi ông ấy (giáo hoàng) phát biểu ủng hộ các cuộc đàm phán".

Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình.

"Thật không may, cả những tuyên bố của Giáo hoàng và những tuyên bố lặp đi lặp lại của các bên khác, bao gồm cả của chúng tôi, gần đây đều nhận được những lời từ chối hoàn toàn gay gắt", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng hy vọng của phương Tây về việc gây ra "thất bại chiến lược" cho Nga là "quan niệm sai lầm sâu sắc nhất". "Diễn biến của các sự kiện, chủ yếu trên chiến trường, là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều này", ông lưu ý.

Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu sứ thần Tòa thánh để bày tỏ sự "thất vọng" trước những bình luận của Giáo hoàng Francis.

Bộ Ngoại giao Ukraine xem những bình luận đó là sự "hợp pháp hóa quyền lực và khuyến khích thêm sự coi thường các quy tắc của luật pháp quốc tế".

Phía Ukraine cũng khẳng định họ muốn hòa bình, nhưng đó là hòa bình công bằng và dựa trên các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc và kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các quan chức châu Âu nói về việc Giáo hoàng kêu gọi Ukraine "giương cờ trắng"Các quan chức châu Âu nói về việc Giáo hoàng kêu gọi Ukraine 'giương cờ trắng'

Phản ứng với lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc 'có dũng khí giương cờ trắng' ở Ukraine, Ngoại trưởng Ba Lan đặt câu hỏi: 'Còn chuyện khuyến khích ông Putin có dũng khí rút quân khỏi Ukraine thì sao?'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: NATO Ukraine cờ trắng NGa