12/02/2023 11:48 GMT+7

Tổng thư ký NATO tiếp tục được gia hạn nhiệm kỳ

Nguồn tin cho biết NATO sẽ gia hạn nhiệm kỳ tổng thư ký của ông Jens Stoltenberg, vì 'những thành tích xuất sắc' của ông trong việc đảm bảo sự ổn định của liên minh giữa bối cảnh chiến sự tại Ukraine.

Tổng thư ký NATO tiếp tục được gia hạn nhiệm kỳ - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Ảnh: REUTERS

10 năm lãnh đạo NATO

Báo Welt am Sonntag của Đức đăng tin ngày 12-2 cho biết theo các nguồn tin ngoại giao ẩn danh, có một thỏa thuận không chính thức giữa 30 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng ông Stoltenberg sẽ tiếp tục làm tổng thư ký sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 30-9-2023.

Cũng theo tờ báo, trong những tuần tới, quyết định chính thức về vấn đề này sẽ được NATO công bố.

Ông Stoltenberg có chuyên môn về kinh tế và là cựu lãnh đạo Đảng Lao động của Na Uy.

Ông là thủ tướng Na Uy từ 2000-2001 và 2005-2013, trước khi trở thành người đứng đầu NATO vào năm 2014. Ông cũng từng là bộ trưởng tài chính và bộ trưởng năng lượng.

Tổng thư ký là nhân vật chính trị cấp cao của một nước thành viên NATO, do các nước thành viên bổ nhiệm với nhiệm kỳ 4 năm.

Với trường hợp của ông Stoltenberg, ông được gia hạn sau nhiệm kỳ đầu tiên để làm thêm 4 năm nữa tại NATO. Năm 2022, khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2, ông được gia hạn để làm thêm một năm.

Báo Welt am Sonntag cho biết các thành viên của NATO muốn trao cho ông Stoltenberg cơ hội chủ trì hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tại Washington vào tháng 4-2024.

Sau đó ông có khả năng trở thành chủ tịch Ngân hàng Thế giới khi ông David Malpass từ chức cùng thời điểm.

Báo Welt am Sonntag cho biết chưa có quyết định nào về việc ai sẽ kế nhiệm ông Stoltenberg, nhưng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này.

NATO muốn Hàn Quốc thay đổi chính sách cấp vũ khí cho nước ngoàiNATO muốn Hàn Quốc thay đổi chính sách cấp vũ khí cho nước ngoài

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, với lý do các nước khác đã thay đổi chính sách sau khi chiến sự bùng nổ tại Ukraine.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên