21/10/2022 17:59 GMT+7

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thăm nhà sàn Bác Hồ

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đi thăm nhà sàn Bác Hồ sau khi kết thúc cuộc hội đàm chính thức vào chiều 21-10.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 1.

Sau khi kết thúc cuộc hội đàm chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres rời Phủ Chủ tịch đi bộ đến nhà sàn Bác Hồ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 2.

Chuyến thăm lần này của ông Antonio Guterres mang ý nghĩa đặc biệt hơn, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc. Như phát biểu của ông Antonio Guterres trước chuyến thăm, việc ông đến Việt Nam thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của Liên Hiệp Quốc đối với quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hiệp Quốc trong 45 năm qua - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 3.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên không thể thiếu của Liên Hiệp Quốc và tin rằng Việt Nam đang và sẽ có những đóng góp ý nghĩa cho công việc chung của Liên Hiệp Quốc trong giải quyết các thách thức toàn cầu, vì hòa bình và phát triển trên thế giới. Trong ảnh: hai nhà lãnh đạo đi bộ qua đường Xoài, con đường nhỏ nối Phủ Chủ tịch và nhà sàn Bác Hồ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 4.

Hai nhà lãnh đạo bước vào khuôn viên nhà sàn Bác Hồ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 5.

Một bé gái tặng bó hoa cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Tháp tùng ông Antonio Guterres có bà Armida Salsiah Alisjahbana - thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP), ông Selwin Hart - trợ lý tổng thư ký và cố vấn đặc biệt của tổng thư ký về hành động khí hậu, cam kết chuyển đổi xanh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 6.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tham quan phòng ngủ của Bác Hồ tại nhà sàn. Nhà sàn Bác Hồ là kiến trúc bằng gỗ hai tầng, mái ngói, được xây dựng năm 1958. Ngôi nhà có kiến trúc nhà sàn dân tộc Tày - Thái ở Việt Bắc, dài 10,5m, rộng 6,2m - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 7.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngắm nhìn phòng làm việc của Bác Hồ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 8.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres viết lưu bút trong sổ lưu niệm tại di tích nhà sàn Bác Hồ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thăm nhà sàn Bác Hồ - Ảnh 9.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cùng nhau cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ. Ao cá Bác Hồ có diện tích trên 3.000m2. Cá trong ao chủ yếu các loại rô phi, trắm, chép, mè, trôi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres

TTO - Chiều 21-10 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 21 và 22-10.

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên