21/10/2022 05:41 GMT+7

Tin sáng 21-10: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm Việt Nam; Tăng trưởng kinh tế đang tốt

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Hôm nay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bắt đầu chuyến thăm Việt Nam; Ca mắc mới COVID-19 giảm sâu nhưng lại có nguy cơ "dịch chồng dịch"; Tăng trưởng ngành dịch vụ đạt kỷ lục: tăng 18,9% so với cùng kỳ... là những tin tức đáng chú ý.

Tin sáng 21-10: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm Việt Nam; Tăng trưởng kinh tế đang tốt - Ảnh 1.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang - trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (trái) và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres chụp ảnh chung ngày 13-10 - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Hôm nay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres sẽ đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 22-10. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Antonio Guterres sẽ đồng chủ trì lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc (1977 - 2022) vào tối 21-10.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Antonio Guterres trên cương vị tổng thư ký tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh. Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025 và trước đó là hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Dự kiến trong thời gian ở Việt Nam, ông Guterres sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam. Ông cũng sẽ thăm một số địa điểm tại Hà Nội, tòa nhà Liên Hiệp Quốc và nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao.

Tổng thư ký Antonio Guterres là người Bồ Đào Nha, từng là thủ tướng nước này từ năm 1995 - 2002. Trong 10 năm từ 2005 - 2015, ông Antonio Guterres là Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, có những đóng góp đáng kể trong giải quyết các cuộc khủng hoảng người di cư/tị nạn.

Ca mắc COVID-19 giảm sâu nhưng nguy cơ "dịch chồng dịch"

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới trong ngày 20-10 giảm mạnh, giảm gần 800 ca so với ngày trước đó, xuống mức 541 ca. Trong ngày không ghi nhận ca tử vong.

Tuy nhiên tại hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch cùng ngày, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ "dịch chồng dịch" khi cùng lúc có dịch sốt xuất huyết, adenovirus, COVID-19 và đã ghi nhận ca đậu mùa khỉ thứ hai tại Việt Nam.

Bộ Y tế cũng cho biết dịch COVID-19 vẫn có thể diễn biến phức tạp trong mùa đông - xuân tới và yêu cầu tiếp tục tiêm chủng cho người có chỉ định, người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi.

Hôm nay 21-10, Bộ Y tế cũng sẽ tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng 2022. Đây là hoạt động thường niên từ năm 2008 tới nay nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc rửa tay sạch, thực hành rửa tay góp phần bảo vệ sức khỏe và cộng đồng.

Tin sáng 21-10: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm Việt Nam; Tăng trưởng kinh tế đang tốt - Ảnh 2.

Các hãng hàng không gấp rút tăng tuyển phi công, tiếp viên phục vụ Tết - Ảnh: CÔNG TRUNG

Hàng không gấp rút tăng tiếp viên, phi công phục vụ cao điểm Tết

Hơn 2 tháng nữa đến Tết 2023, hãng bay và công ty dịch vụ mặt đất ráo riết tuyển nhân sự để kịp đào tạo, đưa vào phục vụ thời điểm sôi động nhất của ngành hàng không sau gần 2 năm "ngủ đông" vì dịch.

Tại thị trường nội địa, dự kiến hành khách ở hai thành phố chính Hà Nội, TP.HCM về quê đón Tết Nguyên đán và du xuân sẽ tăng mạnh. Thêm tín hiệu khả quan so với dự đoán trước đó là khách không mua vé quá gần ngày khởi hành như đầu năm, mà đặt vé ngay khi các hãng hàng không mở bán vé Tết Quý Mão 2023.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trịnh Ngọc Thành - phó tổng giám đốc Vietnam Airlines - cho biết hàng không bứt tốc tăng trưởng nhưng hạn hẹp về nhân sự, sự thiếu hụt lao động đang khá căng thẳng, đặc biệt là phi công. Để vận hành ổn định, an toàn, các hãng đang cấp tập bổ sung nhân sự nhanh chóng, phục vụ mùa cao điểm.

Bamboo Airways, Vietjet cũng ráo riết tuyển hàng trăm tiếp viên, thợ máy… từ tháng 10. Ngay cả công ty dịch vụ mặt đất cũng liên tục đăng tải tìm nhân sự với mức lương được đẩy lên cao hơn với mức tăng thêm khoảng 2-3 triệu đồng/tháng so với đầu năm.

Năm 2023 hứa hẹn sẽ là năm đột phá cho ngành du lịch và hàng không, tiền đề là tám tháng đầu năm 2022 tổng khách du lịch nội địa đạt gần 80 triệu lượt, khách nước ngoài đạt hơn 1,2 triệu lượt, du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ và du lịch quốc tế cũng đang trong quá trình kết nối lại.

Chuyển tám vụ việc mà kiểm toán phát hiện sang cơ quan điều tra

Báo cáo của tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2022 gửi Quốc hội cho hay trong chín tháng đầu năm 2022, cơ quan này đã chuyển cảnh sát điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định tám vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Cung cấp 731 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan điều tra Bộ Công an và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát, trong đó có nhiều vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trong đó cung cấp 77 tài liệu báo cáo cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 89 tài liệu báo cáo cho cơ quan cảnh sát điều tra các cấp, hai tài liệu, báo cáo cho Thanh tra Chính phủ.

Cung cấp 27 tài liệu, báo cáo kiểm toán cho các cơ quan khác. Ngoài ra, cung cấp các báo cáo kiểm toán cho các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cung cấp 118 báo cáo kiểm toán của 30 bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2016 - 2021 cho đoàn giám sát chuyên đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Quốc hội.

Tin sáng 21-10: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm Việt Nam; Tăng trưởng kinh tế đang tốt - Ảnh 3.

Vận chuyển hàng hóa xuất khẩu tại một cảng ở TP.HCM ngày 20-10 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Ngân hàng Thế giới: Ngành dịch vụ của Việt Nam tăng trưởng kỷ lục

Tại báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, WB nhận định tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 3 đạt 13,7% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng cao kỷ lục này phần nào nhờ hiệu ứng xuất phát điểm thấp do nền kinh tế bị suy giảm 6% trong quý 3-2021.

Theo WB, ngành dịch vụ vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất nay đã đạt tăng trưởng cao nhất (18,9% so với cùng kỳ), đóng góp 8,5% cho tốc độ tăng trưởng GDP, trong đó lĩnh vực lưu trú và ăn uống lần đầu tiên cao hơn mức trước đại dịch kể từ quý 2-2022 nhờ nhu cầu trong nước phục hồi mạnh mẽ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 9 cũng tăng 1,8% so với tháng trước và 13% so với cùng kỳ nhưng WB nhận định các con số tăng trưởng trên nhờ hiệu ứng xuất phát điểm thấp vào quý 3-2021. Tuy nhiên, tăng trưởng xuất nhập khẩu đều chững lại trong tháng 9 do sức cầu yếu đi ở những thị trường xuất khẩu chủ lực.

WB cho rằng tăng trưởng xuất khẩu giảm đồng đều do nhu cầu tại Mỹ và EU yếu đi kết hợp với tác động của chính sách "Zero COVID" ở Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng máy tính, điện thoại, hàng điện tử và máy móc trong tháng 9 chỉ tăng 5,6% so với 20,8% trong tháng 8. Trong khi đó, tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng dệt may và giày da cũng giảm nhẹ từ 80,4% xuống còn 57,3% (so với cùng kỳ).

WB nhận định dù nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ, nhưng cũng khuyến cáo kinh tế toàn cầu chững lại, lạm phát trong nước gia tăng, điều kiện huy động tài chính toàn cầu bị thắt chặt cho thấy Việt Nam cần tăng cường cảnh giác và linh hoạt về chính sách tài khóa lẫn chính sách tiền tệ.

Tin sáng 21-10: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm Việt Nam; Tăng trưởng kinh tế đang tốt - Ảnh 4.
Tin sáng 21-10: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm Việt Nam; Tăng trưởng kinh tế đang tốt - Ảnh 5.
Tin sáng 21-10: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thăm Việt Nam; Tăng trưởng kinh tế đang tốt - Ảnh 6.
Tin sáng 20-10: 1.336 ca COVID-19 mới, 1 người chết ở Sóc Trăng; TP.HCM sẽ làm cầu Thủ Thiêm 4 Tin sáng 20-10: 1.336 ca COVID-19 mới, 1 người chết ở Sóc Trăng; TP.HCM sẽ làm cầu Thủ Thiêm 4

TTO - Dự kiến hỗ trợ 500.000 đồng/đoàn viên công đoàn dịp Tết Nguyên đán; 12/22 cơ quan ngang bộ có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 5 mục tiêu phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần; Nhiều hoạt động vui chơi, ưu đãi mua sắm 20-10...

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên