08/09/2022 07:23 GMT+7

Tổng thống Zelensky thông báo tái chiếm một số khu vực gần Kharkov

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 7-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo "tin tốt" từ khu vực Kharkov phía đông Kiev, cho biết Ukraine tái chiếm một số khu định cư từ lực lượng Nga.

Tổng thống Zelensky thông báo tái chiếm một số khu vực gần Kharkov - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Trong video phát biểu vào tối 7-9, ông Zelensky cảm ơn lực lượng pháo binh Ukraine vì đã tấn công thành công các lực lượng của Matxcơva ở miền nam Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết ngân sách nước này trong năm 2023 sẽ là ngân sách chiến tranh, dành hơn 1.000 tỉ hryvnias (27,40 tỉ USD) cho chi tiêu quốc phòng và an ninh.

Trước đó cùng ngày, tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa và rocket trong một loạt vụ tập kích các căn cứ không quân của Nga trên bán đảo Crimea hơn một tháng qua.

Theo Hãng tin Ukrinform, Ukraine đang "chuyển lửa" chiến tranh tới bán đảo Crimea để đối phó với cái gọi là chiến lược "giữ chiến tranh cách xa nhân dân" mà Nga đang áp dụng.

Cũng trong phát biểu tối 7-9, ông Zelensky nhấn mạnh cho biết các nghĩa vụ xã hội như lương hưu phải được trang trải đầy đủ, trong khi giới hạn các chi phí không thiết yếu hết mức có thể.

"Rõ ràng đó sẽ là ngân sách của một quốc gia đang có chiến tranh. Hơn 1.000 tỉ hryvnias trong năm tới sẽ dành cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Đây sẽ là ưu tiên số một", ông nói.

Theo ông Zelensky, chính phủ sẽ đưa ra kế hoạch để giảm chi tiêu cho các doanh nghiệp nhà nước, các quan chức và các tổ chức được coi là không thiết yếu.

Ngoài ra, một quỹ tái thiết đặc biệt sẽ được thành lập. Tiền thu được từ việc tịch thu tài sản của Nga sẽ đóng góp vào một phần của quỹ này.

Tổng thống Zelensky cho biết trước đó ông đã gặp Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko và các quan chức khác.

Ukraine ước tính chi phí của cuộc chiến với Nga, kết hợp với thu nhập từ thuế thấp hơn, đã dẫn đến khoản thâm hụt ngân sách 5 tỉ USD mỗi tháng - tương đương 2,5% GDP trước chiến tranh.

Các nhà kinh tế tính toán rằng con số này đẩy thâm hụt theo năm của Ukraine lên 25% GDP, so với mức chỉ 3,5% trước khi xảy ra xung đột.

Đảng cầm quyền Nga: Tổng trưng cầu dân ý sáp nhập các vùng đang kiểm soát ở Ukraine đầu tháng 11 Đảng cầm quyền Nga: Tổng trưng cầu dân ý sáp nhập các vùng đang kiểm soát ở Ukraine đầu tháng 11

TTO - Tổng thư ký của Đảng nước Nga thống nhất, ông Andrey Turchak, đề xuất ấn định ngày 4-11 tới là ngày tổng trưng cầu dân ý sáp nhập Donbass và các vùng "mới được giải phóng" ở Ukraine vào Liên bang Nga.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên