
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) ngày 16-10 - Ảnh: AFP
Tối 16-10, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh nhằm bãi bỏ các lệnh trừng phạt toàn diện của Mỹ nhắm vào doanh thu năng lượng của Nga, theo Hãng tin AFP.
Theo tờ Kyiv Independent, ngày 17-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ, cho rằng đây là một bước đi "sai lầm".
"Thật không may, tôi không nghĩ đây là cách để ngăn chặn Tổng thống Putin. Ngược lại, ông ấy đang cảm thấy vui mừng khi nhận được sự ủng hộ như vậy", ông Zelensky nói với các phóng viên.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng lo ngại Washington sẽ tiếp tục nới lỏng trừng phạt Matxcơva, nhận định thỏa thuận liên quan đến dầu diesel "chỉ là bước đi đầu tiên" và có thể mở đường cho những động thái tương tự.
Dù vậy, ông Zelensky vẫn bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump sẽ nỗ lực tìm cách chấm dứt cuộc chiến.
Cùng ngày 17-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bảo vệ quyết định của Tổng thống Trump về việc tạm miễn các biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến Nga trong 60 ngày.
Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Rubio cho biết chính quyền cần thêm thời gian để đánh giá tác động kinh tế của việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và thuế quan bổ sung, trong đó có những biện pháp ảnh hưởng đến các quốc gia như Ấn Độ.
"Vấn đề là các biện pháp này không chỉ nhắm vào Nga. Chúng còn bao gồm thuế quan đối với một số quốc gia, chẳng hạn như Ấn Độ và những nước khác.
Vì vậy, tôi nghĩ tổng thống muốn dành khoảng thời gian 60 ngày này để phân tích xem việc áp dụng cả các biện pháp trừng phạt lẫn thuế quan sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu, cũng như nền kinh tế Mỹ", ông Rubio cho hay.
Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Mỹ cho rằng tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz, xung đột Houthi - Saudi Arabia và cuộc chiến tại Ukraine là những yếu tố khiến quyết định của chính quyền trở nên phức tạp hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận