03/05/2023 19:41 GMT+7

Tổng thống Ukraine họp với lãnh đạo 5 nước Bắc Âu tại Phần Lan

Ngày 3-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có mặt ở Phần Lan để hội đàm với lãnh đạo các nước Bắc Âu, nhằm kêu gọi thêm sự ủng hộ cho Ukraine và tăng cường quan hệ của Ukraine với châu Âu.

Tổng thống Ukraine họp với lãnh đạo 5 nước Bắc Âu tại Phần Lan - Ảnh 1.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Helsinki, Phần Lan ngày 3-5 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, hàng trăm người đã tập trung trước Dinh tổng thống ở Helsinki để chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky sẽ có cuộc họp song phương với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Sau đó, ông tham gia hội nghị thượng đỉnh khu vực với lãnh đạo các nước Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Iceland và chủ nhà Phần Lan.

Văn phòng của Tổng thống Niinisto cho biết: "Chủ đề của hội nghị thượng đỉnh này về chiến sự Nga - Ukraine, sự hỗ trợ liên tục của các nước Bắc Âu với Ukraine, quan hệ của Ukraine với Liên minh châu Âu (EU) và NATO, và sáng kiến của Ukraine vì một nền hòa bình công bằng".

Ông Serhii Nykyforov, người phát ngôn của ông Zelensky, cho biết cuộc hội đàm của tổng thống Ukraine với các lãnh đạo Bắc Âu sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng quân sự của Kiev và tìm kiếm các bước cụ thể để đưa nước này tiến gần hơn tới việc gia nhập NATO.

"Cuộc họp giữa lãnh đạo Ukraine và 5 quốc gia Bắc Âu được tổ chức để điều phối hơn nữa hỗ trợ quân sự cho Ukraine và sự hội nhập của Ukraine vào châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương", tuyên bố do ông Nykyforov công bố cho biết.

Reuters cho biết trong ngày 3-5, an ninh được thắt chặt ở thủ đô Phần Lan.

Ông Zelensky ở Bắc Âu và tiếp tục công du

Người phát ngôn cho biết ông Zelensky sẽ không về Ukraine ngay sau chuyến đi. Chưa rõ sau khi rời Phần Lan, ông Zelensky sẽ đi đâu, nhưng đã có tin xác nhận ông sẽ đến Đức vào ngày 13 và 14-5.

Chuyến thăm của tổng thống Ukraine tới Phần Lan là một trong số rất ít các chuyến công du nước ngoài của ông kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ngày 24-2-2022 ở Ukraine. Chuyến thăm chỉ được công bố sau khi ông Zelensky đã đến Phần Lan.

Phần Lan xây hàng rào biên giới với NgaPhần Lan xây hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đang xây dựng đoạn hàng rào đầu tiên ở biên giới với Nga vào ngày 14-4, chưa đầy hai tuần sau khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên