
Ông Trump cùng con trai và doanh nghiệp gia đình đệ đơn kiện cáo buộc IRS và Bộ Tài chính Mỹ làm rò rỉ thông tin thuế bảo mật - Ảnh: AFP
Đài CNBC dẫn hồ sơ tòa án ngày 29-1 giờ địa phương cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai con trai và doanh nghiệp gia đình của ông đã đệ đơn kiện Cơ quan Thuế vụ (IRS) và Bộ Tài chính Mỹ, cáo buộc hai cơ quan này làm rò rỉ thông tin thuế bảo mật có liên quan đến ông và các thành viên trong giai đình.
Theo đơn kiện nộp tại tòa án liên bang ở Miami, các nguyên đơn yêu cầu mức bồi thường ít nhất 10 tỉ USD.
Đơn kiện dân sự cho rằng IRS và Bộ Tài chính Mỹ đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngăn chặn cựu nhân viên IRS Charles "Chaz" Littlejohn làm lộ các hồ sơ thuế trong giai đoạn 2019-2020.
Ngoài ông Trump, các nguyên đơn gồm ông Donald Trump Jr., Eric Trump và Tập đoàn Trump - hiện do hai người con trai của ông điều hành.
Trong tuyên bố gửi Đài CNBC, người phát ngôn nhóm pháp lý của ông Trump khẳng định: "IRS đã sai khi cho phép một nhân viên nổi loạn, mang động cơ chính trị làm rò rỉ thông tin mật của Tổng thống và doanh nghiệp cho tờ New York Times, ProPublica và các đơn vị truyền thông khác".
Theo người phát ngôn, các dữ liệu này sau đó đã bị phát tán trái phép tới hàng triệu người.
"Tổng thống Trump sẽ tiếp tục buộc những bên gây hại cho nước Mỹ và người dân Mỹ phải chịu trách nhiệm", tuyên bố nhấn mạnh.
Vụ kiện được đệ trình chỉ ba ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố hủy toàn bộ hợp đồng của Bộ với Công ty tư vấn Booz Allen Hamilton - nơi ông Littlejohn từng là nhân viên hợp đồng.
Quyết định này liên quan trực tiếp đến việc ông Littlejohn đánh cắp và làm lộ các tờ khai thuế bảo mật.
Ông Charles Littlejohn, 40 tuổi, hiện đang thụ án tù 5 năm sau khi nhận tội vào tháng 10-2023 vì hành vi tiết lộ trái phép thông tin khai thuế.
Người này thừa nhận đã chuyển hồ sơ thuế của ông Trump cho tờ New York Times và làm lộ hồ sơ của nhiều cá nhân giàu có khác cho hãng tin điều tra ProPublica.
Đơn kiện dẫn lại lời khai năm 2024 của ông Littlejohn, trong đó ông thừa nhận đã cung cấp cho ProPublica các thông tin "bao gồm toàn bộ các doanh nghiệp mà ông Trump từng sở hữu".
Phía ông Trump cho rằng các bài báo sau đó của ProPublica đã tuyên bố sai sự thật khi ám chỉ hồ sơ thuế chứa dấu hiệu gian lận.
Tuy nhiên những nhận định của ProPublica thực chất nằm trong báo cáo tháng 10-2019. ProPublica dẫn lời giáo sư tài chính Nancy Wallace (Đại học California–Berkeley) cho rằng các tài liệu có "nhiều điểm mâu thuẫn chưa được giải thích".
Đơn kiện của ông Trump nhấn mạnh các bị đơn đã gây tổn hại nghiêm trọng về uy tín và tài chính, tạo áp lực dư luận, làm hoen ố danh tiếng kinh doanh và ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế của Tổng thống cùng các nguyên đơn khác.
Việc một tổng thống đương nhiệm khởi kiện chính quyền của mình là điều hiếm thấy, đặc biệt với mức bồi thường được yêu cầu lên tới cả chục tỉ USD.
Đây không phải lần đầu ông Trump có động thái pháp lý quyết liệt. Tháng 10 năm ngoái, ông yêu cầu Bộ Tư pháp bồi thường 230 triệu USD cho các cuộc điều tra nhắm vào ông trong quá khứ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận