06/05/2025 12:19 GMT+7

Tổng thống Sri Lanka dự Đại lễ Vesak: Việt Nam là quốc gia dũng cảm vươn lên nhờ tư tưởng bình đẳng

Tổng thống Sri Lanka và thủ tướng Ấn Độ mang đến lễ khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 thông điệp hòa bình và bình đẳng đúng theo tư tưởng Phật giáo.

Vesak - Ảnh 1.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka phát biểu tại lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 sáng 6-5 - Ảnh: BTC ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2025

Phát biểu tại lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 sáng 6-5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh, TP.HCM), Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka khen ngợi Việt Nam là quốc gia dù hứng chịu nhiều bất công nặng nề của lịch sử nhưng đã tự mình mở ra con đường đi lên đầy dũng cảm.

Việt Nam là 'nhân chứng sống' cho tư tưởng bình đẳng

Ông Anura Kumara Dissanayaka chia sẻ: "Chúng tôi tự hào về những thành tựu to lớn mà đất nước các bạn đã đạt được. Tôi xin gọi đất nước của các bạn là vùng đất của sự kiên cường. Tôi cũng tự hào khi Việt Nam được chọn làm nước đăng cai Vesak năm nay.

Bình đẳng là cốt lõi của một xã hội vững mạnh. Cách đây 2.500 năm, một triết gia vĩ đại đã mong muốn phá bỏ những tư tưởng lạc hậu và truyền thống của đất nước mình để xây dựng một thế giới công bằng và bình đẳng. Đó chính là Đức Phật.

Tổng thống Sri Lanka dự Đại lễ Vesak: Việt Nam là quốc gia dũng cảm vươn lên nhờ tư tưởng bình đẳng - Ảnh 2.

Từ trái qua: ông Nguyễn Phước Lộc - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, thượng tọa Thích Đức Thiện - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội đồng Trị sự chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka - Ảnh: Fanpage Vesak 2025

Bình đẳng chiếm vị trí cao trong những lời dạy căn bản của Phật giáo. Dựa trên tinh thần đó, Việt Nam có thể được xem là nhân chứng sống về một quốc gia đã dũng cảm vươn lên nhờ tư tưởng bình đẳng".

Viện dẫn những lời dạy của Đức Phật và giáo lý Phật giáo, ông Anura mang đến thông điệp kêu gọi hòa bình, bình đẳng và phản đối chiến tranh. 

Ông khẳng định Phật giáo là tôn giáo dẫn dắt đến hòa bình và bình đẳng. Chiến tranh sẽ chỉ mang lại những kết quả tạm thời.

Tổng thống Sri Lanka nhấn mạnh: "Sri Lanka và Việt Nam là hai quốc gia có mối quan hệ gắn bó và hợp tác từ xa xưa. Ngày nay những mối quan hệ ấy tiếp tục được củng cố mạnh mẽ hơn.

Trong thời khắc Phật tử trên khắp thế giới tụ họp tại nơi đây, chúng ta đều mong ước một thế giới hòa bình, không còn nỗi sợ chiến tranh, một xã hội tràn đầy tình thương yêu và một cuộc sống đầy lòng nhân ái. 

Chúng ta sẽ tiếp tục lấy cảm hứng từ cuộc đời của Đức Phật và triết lý của ngài để lan tỏa hòa bình, phát triển và phẩm giá con người".

Vesak - Ảnh 3.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bạn bè quốc tế và các đại biểu Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 dự chương trình - Ảnh: ĐĂNG HUY

Thông điệp chúc mừng của thủ tướng Ấn Độ

Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc, Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và vấn đề thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju thay mặt Thủ tướng Narendra Modi đọc thông điệp chúc mừng khai mạc Đại lễ Vesak.

Trong thông điệp, ông Modi khẳng định bản thân rất vui khi Đại lễ Vesak 2025 được tổ chức tại Việt Nam, vùng đất thấm nhuần di sản Phật giáo bền vững.

Ông cũng chia sẻ bản thân có nhiều mối duyên với các thánh tích Phật giáo. Cả quê hương và đơn vị bầu cử quốc hội của ông Modi đều gắn bó mật thiết với các di sản Phật giáo.

Vesak - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc - Ảnh: ĐĂNG HUY

Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh: "Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo do Đức Phật giảng dạy đã để lại dấu ấn trường tồn trong tư tưởng tâm linh không chỉ tại Ấn Độ mà còn lan tỏa khắp thế giới.

Những lời dạy vượt thời gian của Đức Phật mở ra những tuệ giác sâu sắc và các giải pháp cho nhiều thách thức cấp bách mà thế giới hiện nay đang đối mặt - từ chiến tranh, bạo lực, bất ổn xã hội cho đến biến đổi khí hậu.

Con đường Đức Phật chỉ dạy chính là từ bi thay vì xung đột, hòa hợp thay vì chia rẽ, và sống chánh niệm, bền vững thay vì tiêu dùng vô độ".

Ông Modi cho biết Ấn Độ từ lâu đã đẩy mạnh thúc đẩy và tôn vinh những giá trị phổ quát của Đức Phật và không ngừng nỗ lực chia sẻ thông điệp của ngài đến toàn thế giới.

Trên tinh thần ấy, New Delhi đang phát triển "Hành lang Phật giáo" nhằm phục hưng các trung tâm hành hương gắn liền với cuộc đời Đức Phật.

Đại lễ cũng đã lắng nghe phát biểu của đại diện các nước bạn như Campuchia, Thái Lan, Nga, Azerbaijan...

Phật giáo cùng thế giới hướng đến hòa bình - Ảnh 4.Thông điệp Đại lễ Vesak 2025 của Tổng thư ký Liên hợp quốc và Đức Pháp chủ

Thông điệp Đại lễ Vesak 2025 của Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres và Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên