Phóng to |
|
Bộ trưởng tư pháp Mỹ Eric Holder bị quy tội khinh thường quốc hội do không cung cấp thông tin theo yêu cầu - Ảnh: Reuters |
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Obama sử dụng đặc quyền này từ khi nhậm chức đến nay.
Đặc quyền hành pháp cho phép các tổng thống Mỹ cất giữ thông tin, không cho quốc hội hoặc tòa án liên bang xem xét vì an ninh quốc gia. Từ năm 1980 đến nay, các tổng thống Mỹ đã 25 lần sử dụng đặc quyền này, mà nhiều nhất là tổng thống Bill Clinton (14 lần).
Chiến dịch Fast and Furious do đơn vị Phượng Hoàng thuộc Cục rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ phát động diễn ra từ năm 2009-2011. Đây là một chiến dịch mang tính gài bẫy, khi cho phép các hoạt động buôn lậu súng từ bang Arizona đến Mexico để theo dõi đường dây những băng đảng buôn ma túy ở Mexico.
Trong chiến dịch, các điệp viên Mỹ đã mất dấu nhiều lượng vũ khí, mà sau này lại xuất hiện ở hiện trường các vụ giết chóc xảy ra ở biên giới cả hai nước.
Quốc hội đã tổ chức điều tra chiến dịch này từ năm ngoái.
Hành động của Tổng thống Obama có nghĩa là Bộ Tư pháp Mỹ vẫn được giữ lại những hồ sơ trong chiến dịch Fast and Furious.
Vài tiếng sau khi Tổng thống Obama sử dụng đặc quyền của mình, Ủy ban giám sát và cải cách chính phủ của Hạ viện đã bỏ phiếu quy tội Bộ trưởng tư pháp Eric Holder “khinh thường” quốc hội vì không chịu giao nộp tài liệu liên quan đến chiến dịch.
Ủy ban này đe dọa sẽ đưa vấn đề ra toàn thể hạ viện trong phiên họp tuần tới, nhằm buộc tội ông Holder khinh thường các nghị sĩ. Nếu hạ viện thông qua việc luận tội ông Holder - điều được đánh giá có thể xảy ra khi Đảng Cộng hòa kiểm soát hạ viện - thì vấn đề sẽ được chuyển lên tòa án quận Colombia.
Trong thông báo của Bộ Tư pháp, ông Holder khẳng định bộ này đã đáp ứng yêu cầu thông tin của ủy ban. Ông cáo buộc chủ tịch Ủy ban giám sát và nhiều đảng viên Cộng hòa khác trong ủy ban cố tình gây ra xung đột giữa quốc hội và Nhà Trắng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận