
Các thành viên Quốc hội Mỹ bắt đầu đến phòng họp Hạ viện trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp liên bang tại Điện Capitol ở Washington D.C ngày 24-2 theo giờ địa phương - Ảnh: AFP
Tối 24-2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp liên bang tại Điện Capitol lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, trong bối cảnh tỉ lệ ủng hộ đang giảm sút sau một năm trở lại nắm quyền và ông đang nỗ lực chứng minh kết quả thực hiện các cam kết về kinh tế.
Các thành viên Quốc hội Mỹ đã vỗ tay nhiệt liệt và hô vang "USA, USA, USA" (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ) khi ông Trump xuất hiện và đọc Thông điệp liên bang.
"Đất nước chúng ta đã trở lại, lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn, giàu có hơn và vững chắc hơn bao giờ hết" - ông bắt đầu.

Tổng thống Trump đọc Thông điệp liên bang tại Điện Capitol ngày 24-2 - Ảnh: AP
Nghị sĩ Đảng Dân chủ bị đuổi khỏi phòng họp vì giơ biểu ngữ phản đối
Dân biểu Đảng Dân chủ Al Green đến từ bang Texas đã bị đưa ra khỏi phòng họp sau khi giơ tấm biển có dòng chữ "Người da đen không phải là khỉ".
Tấm biển này ám chỉ một video phân biệt chủng tộc được ông Trump chia sẻ gần đây trên mạng xã hội, trong đó miêu tả cựu Tổng thống Barack Obama và vợ ông, bà Michelle là khỉ. Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ và bị lên án rộng rãi.
Ông Green cũng từng bị đưa ra khỏi phòng họp trong bài phát biểu của ông Trump trước Quốc hội hồi tháng 3 năm ngoái, khi ông hét lên "ông không có sự ủy nhiệm" để phản đối tổng thống.

Bầu không khí bên trong phòng họp Hạ viện ở Điện Capitol khi ông Trump đọc thông điệp liên bang ngày 24-2 - Ảnh: AP
Các quan chức cho biết ông Trump dự kiến ca ngợi các thỏa thuận hòa bình và đà tăng của thị trường chứng khoán. Ông Trump cũng được cho là sẽ đề cập đến phán quyết về thuế quan hồi tuần trước của Tòa án tối cao Mỹ.
Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, ông Trump sẽ tuyên bố trước Quốc hội rằng nước Mỹ đang "hùng mạnh, thịnh vượng và được tôn trọng" khi Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm thành lập.
Thông điệp liên bang vừa là nghĩa vụ theo Hiến pháp, vừa là cơ hội để tổng thống trình bày chương trình nghị sự chính trị của mình trước Quốc hội và công chúng. Cả hai viện của Quốc hội Mỹ, các thẩm phán Tòa án tối cao, lãnh đạo quân đội và nội các tổng thống thường tham dự bài phát biểu này, dù một số nghị sĩ Đảng Dân chủ dự định tẩy chay.
Tuổi Trẻ Online đang cập nhật...
Ai giữ kỷ lục về Thông điệp liên bang chính thức dài nhất?
Hồi đầu tuần, vị tổng thống 79 tuổi đã hứa Thông điệp liên bang chính thức đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ là "một bài phát biểu dài vì chúng ta có quá nhiều điều để nói".
Bài phát biểu của ông Trump hồi năm ngoái ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai - dù về mặt nghi thức không được xem là Thông điệp liên bang chính thức - kéo dài gần 1 giờ 40 phút, là bài phát biểu thường niên dài nhất từng được trình bày trước một phiên họp chung của Quốc hội Mỹ, theo Dự án Tổng thống Mỹ tại Đại học California.
Bài phát biểu lúc đó cũng lập kỷ lục về tổng số từ được đọc, với 9.906 từ, vượt qua kỷ lục trước đó của Tổng thống Joe Biden vào năm 2023 với 9.216 từ.
Tuy nhiên, theo Đài CNN, cựu Tổng thống Bill Clinton mới là người hiện giữ kỷ lục về Thông điệp liên bang chính thức dài nhất kể từ ít nhất năm 1964. Ngày 27-1-2000, ông Clinton đã phát biểu trước toàn quốc trong gần một tiếng rưỡi.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Richard Nixon đã có Thông điệp liên bang ngắn nhất trong lịch sử gần đây. Bài phát biểu của ông năm 1972 kéo dài chưa tới 30 phút, với chưa tới 4.000 từ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận