
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: CNN
Theo Hãng tin AFP, phát biểu tại Ấn Độ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS ngày 11-9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhận định thế giới đang trải qua "một giai đoạn phức tạp chưa từng có".
Ông đồng thời cho rằng việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế để gây sức ép chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng.
"Iran đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt nặng nề trong những năm gần đây. Trong vài tháng qua, sức ép đã lên đến mức nghiêm trọng và nguy hiểm sau các hành động quân sự của Mỹ và Israel", ông Pezeshkian nói.
Hồi cuối tháng 2, Mỹ và Israel đã mở các cuộc tấn công nhằm vào Iran, châm ngòi cuộc chiến tại Trung Đông trong bối cảnh nền kinh tế Iran vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề do nội tệ mất giá và lạm phát tăng cao.
Tehran sau đó đáp trả bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu - đẩy giá năng lượng tăng mạnh.
"Khi một quốc gia phải chịu sức ép chính trị và quân sự nhằm vào thương mại, năng lượng, cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính, hệ quả sẽ lan rộng ra ngoài biên giới quốc gia đó", Tổng thống Iran cảnh báo.
Mới đây, giá dầu Brent đã áp sát mốc 110 USD/thùng, mức cao nhất trong 4 tháng qua, sau khi vượt mốc 100 USD hôm 9-9. Giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất.
Trong khi đó, trên mặt trận quân sự, ông Hassan Hassanzadeh - Tư lệnh cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ngày 10-9 tuyên bố Iran đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và hiện đang "ở ngưỡng cửa của các chiến dịch tấn công", theo Press TV.
"Chúng tôi sẵn sàng có mặt tại bất kỳ nơi nào trên đất nước với tốc độ nhanh và tiêu diệt kẻ thù trong mọi hoàn cảnh" - ông Hassanzadeh cho biết.
Iran họp với các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz
Trong bối cảnh căng thẳng quanh eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt, Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày thông báo nước này sẽ gặp các quốc gia vùng Vịnh tại Oman vào ngày 14-9 để thảo luận về tuyến hàng hải chiến lược này.
"Cuộc họp nhằm tăng cường hiểu biết giữa các nước và góp phần củng cố an ninh chung của khu vực", Bộ Ngoại giao Iran cho biết.
Theo AFP, Iraq cùng các quốc gia khác nằm ven vịnh Ba Tư cũng sẽ tham dự cuộc họp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận