
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa đặt câu hỏi với người Mỹ rằng liệu cuộc xung đột tại Trung Đông có thực sự đặt "Nước Mỹ lên trên hết" hay không, đồng thời cho rằng Washington đang chịu ảnh hưởng từ Israel, theo Hãng tin AFP.
Bắt đầu từ chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28-2, cuộc xung đột đến nay đã lan rộng khắp Trung Đông, gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu.
Hôm 1-4, sau hơn một tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Iran Pezeshkian đang tìm kiếm lệnh ngừng bắn, song thông tin này đã bị Tehran bác bỏ.
"Việc tấn công vào các cơ sở hạ tầng sống còn của Iran, bao gồm các cơ sở năng lượng và công nghiệp, chính là nhắm trực tiếp vào người dân Iran" - Tổng thống Pezeshkian viết trong bức thư ngỏ đăng trên trang web của ông vào ngày 1-4.
"Không chỉ cấu thành tội ác chiến tranh, những hành động như vậy còn kéo theo hậu quả vượt xa biên giới Iran" - nhà lãnh đạo Iran bình luận.
Theo ông Pezeshkian, các cuộc tấn công này gieo rắc "bất ổn, làm gia tăng chi phí nhân đạo và kinh tế", đồng thời gieo "những hạt mầm oán hận mà sẽ kéo dài trong nhiều năm".
"Cuộc chiến này thực sự đang phục vụ lợi ích nào của người dân Mỹ?" - ông đặt câu hỏi.
Cho rằng cuộc xung đột này gây tổn thất cho cả hai phía, ông Pezeshkian đặt câu hỏi liệu có tồn tại "bất kỳ mối đe dọa khách quan nào từ Iran để biện minh cho cách hành xử như vậy" hay không.
Ông cũng đặt nghi vấn liệu Washington có tham chiến "với vai trò là một bên ủy nhiệm cho Israel, chịu sự ảnh hưởng và thao túng của chế độ này".
""Nước Mỹ trên hết" có thực sự nằm trong số các ưu tiên của Chính phủ Mỹ hiện nay?" - ông Pezeshkian nghi ngờ.
Ông cũng nhấn mạnh rằng dân thường tại Mỹ không phải là kẻ thù của Iran.
Bức thư được công bố ngay trước lúc Tổng thống Trump có "bài phát biểu giờ vàng" vào tối 1-4 theo giờ địa phương trước người dân Mỹ về cuộc chiến với Iran, trong bối cảnh tỉ lệ ủng hộ giảm và tình hình kinh tế khó khăn.
Ngày 1-4, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ chỉ cân nhắc ngừng bắn khi eo biển Hormuz được mở lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận