07/08/2024 22:26 GMT+7

Tổng thống Iran chỉ trích Israel, nói không dung thứ cho hành động gây hấn

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Mỹ và phương Tây phải buộc Israel ngừng cuộc chiến ở Gaza nếu không muốn xung đột lan rộng.

Tổng thống Iran chỉ trích Israel, nói không dung thứ cho hành động gây hấn- Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 7-8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong bối cảnh lo ngại căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran hồi tuần trước.

"Iran sẽ không bao giờ im lặng trước hành động gây hấn chống lại lợi ích và an ninh của đất nước", ông Pezeshkian nói.

Ông cũng chỉ trích Israel về cuộc chiến kéo dài suốt 10 tháng qua ở Dải Gaza.

"Nếu Mỹ và các nước phương Tây thực sự muốn ngăn chặn chiến tranh trong khu vực, họ phải buộc chế độ Israel ngừng diệt chủng, ngừng các cuộc tấn công vào Gaza và chấp nhận lệnh ngừng bắn", ông nhấn mạnh.

Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ngay giữa lòng thủ đô Tehran hôm 31-7 đã đẩy căng thẳng leo thang đến cực độ tại Trung Đông - khu vực này vốn đã chìm trong bất ổn kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào tháng 10-2023.

Tehran và các lực lượng Hamas, Hezbollah cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát, trong khi Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố họ có quyền trừng phạt Israel vì vụ ám sát này.

Cũng trong ngày 7-8, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã tổ chức cuộc họp khẩn tại Saudi Arabia theo yêu cầu của Iran để thảo luận về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniyeh.

Trước đó vào ngày 6-8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đã liên hệ với cả Iran và Israel về việc không leo thang căng thẳng tại khu vực.

Lầu Năm Góc cũng tuyên bố cử thêm tiêm kích và tàu chiến đến Trung Đông nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Mỹ tại khu vực.

Giao tranh Israel - Hamas tiếp tục

Ngày 7-8, lực lượng Israel đã ban hành lệnh sơ tán với người dân Palestine ở các khu vực phía bắc Dải Gaza, sau khi Hamas phóng loạt rocket vào Israel.

Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục thành viên Hamas trong những ngày gần đây và tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí ở Deir al-Balah - khu vực trung tâm của Gaza, nơi trú ẩn của hàng chục nghìn người Palestine phải di dời do xung đột.

Cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7-10-2023, khi lực lượng Hamas mở cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới, khiến 1.200 người ở Israel thiệt mạng và bắt giữ khoảng 250 con tin.

Các đòn tấn công trả đũa của Israel tại Dải Gaza đến nay đã khiến hơn 39.600 người Palestine thiệt mạng và hơn 91.500 người bị thương, theo số liệu từ Cơ quan y tế tại Gaza.

Nín thở với Nín thở với 'thùng thuốc súng' Trung Đông

Một cuộc tấn công với sự tham gia của cả Iran và Hezbollah, nếu xảy ra, có thể gây căng thẳng cho hệ thống phòng không của Israel, làm tăng nguy cơ thương vong và leo thang xung đột hơn nữa tại Trung Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên