
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu ngày 15-8 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng thông tấn Yonhap, ngày 15-8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố sẽ tôn trọng hệ thống chính trị của Triều Tiên và không theo đuổi mục tiêu thống nhất bán đảo theo kiểu "nước này nuốt nước kia".
Phát biểu nhân kỷ niệm 80 năm giải phóng bán đảo Triều Tiên, ông Lee tuyên bố: "Chúng tôi khẳng định tôn trọng thể chế hiện tại của miền Bắc (Triều Tiên), tuyên bố không theo đuổi bất kỳ hình thức thống nhất nào theo kiểu 'nước này nuốt nước kia' và cũng không có ý định tham gia các hành động thù địch".
Để ngăn ngừa các mâu thuẫn quân sự bất chợt và xây dựng lòng tin quân sự, ông Lee cho biết Hàn Quốc sẽ thực hiện "các bước chủ động, dần dần" để khôi phục hiệp ước giảm căng thẳng quân sự năm 2018.
Tuy nhiên, tổng thống Hàn Quốc không quên nhấn mạnh vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên phải được thực hiện để có một bán đảo Triều Tiên hòa bình.
"Một bán đảo Triều Tiên hòa bình phải không có vũ khí hạt nhân và dựa trên sự hợp tác thân thiện với các nước láng giềng. Điều quan trọng hơn việc thắng một cuộc chiến, thậm chí quan trọng hơn cả việc thắng mà không cần chiến đấu, là xây dựng một đất nước nơi việc chiến đấu là không cần thiết. Đó chính là tạo ra hòa bình", ông Lee tuyên bố.
Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6, ông Lee đã yêu cầu quân đội Hàn Quốc ngừng việc phát thanh tuyên truyền dọc biên giới với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các nhà hoạt động Hàn Quốc ngừng thả bóng bay chứa truyền đơn sang bên kia biên giới.
Seoul khẳng định Triều Tiên đã đáp lại động thái ngừng phát thanh bằng cách tháo dỡ những dàn loa công suất lớn của mình. Tuy nhiên, bà Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un và là nhân vật quyền lực bậc nhất Bình Nhưỡng - đã phủ nhận thông tin này.
Nhưng những bước tiến gần đây vẫn được xem là những bước đi cụ thể nhằm cải thiện quan hệ giữa hai miền bán đảo, vốn đi xuống trầm trọng dưới thời tổng thống tiền nhiệm Yoon Suk Yeol.
Mong cùng Nhật Bản tiến về phía trước

Ông Lee cùng người dân Hàn Quốc giơ cao quốc kỳ trong lễ kỷ niệm 80 năm giải phóng bán đảo Triều Tiên - Ảnh: REUTERS
Cũng trong buổi lễ trên, Tổng thống Lee đã cam kết theo đuổi "hợp tác hướng tới tương lai, cùng có lợi" với Nhật Bản thông qua chính sách "ngoại giao con thoi" tích cực.
Cụ thể, ông dự kiến sẽ đến Tokyo dự hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba vào cuối tháng này, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Được dẫn dắt bởi nguyên tắc ngoại giao thực dụng, tập trung vào lợi ích quốc gia, chúng tôi sẽ hướng đến hợp tác hướng tới tương lai, cùng có lợi với Nhật Bản qua tổ chức các cuộc gặp thường xuyên và đối thoại thẳng thắn nhờ ngoại giao con thoi", ông Lee tuyên bố.
Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc cũng kêu gọi Seoul và Tokyo đối mặt với lịch sử đau thương và xác định lại quan hệ song phương để tiến về phía trước. Ông mô tả Nhật Bản là "láng giềng bên kia biển" và "đối tác không thể thiếu" trong phát triển kinh tế.
"Tôi hy vọng Chính phủ Nhật Bản sẽ đối mặt thẳng thắn với lịch sử đau thương của chúng ta và nỗ lực duy trì lòng tin giữa hai nước", ông Lee chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận