25/10/2022 14:23 GMT+7

Tổng thống Đức lần đầu thăm Kiev kể từ xung đột Nga - Ukraine

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier bất ngờ đến Kiev ngày 25-10, mang theo thông điệp ủng hộ người dân Ukraine.

Tổng thống Đức lần đầu thăm Kiev kể từ xung đột Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (thứ hai từ trái) tới Kiev, ngày 25-10 - Ảnh: UATV

Theo Hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tới Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra vào ngày 24-2. Ông Steinmeier nói rất mong được gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Thông điệp của tôi với người dân Ukraine là: Bạn có thể dựa vào nước Đức!", ông Steinmeier nói.

Theo tổng thống Đức, bên cạnh hỗ trợ quân sự, trong khuôn khổ chuyến thăm ông cũng tập trung vào vấn đề giúp sửa chữa cơ sở hạ tầng bị phá hủy như lưới điện, đường ống nước và hệ thống sưởi càng nhanh càng tốt trước khi mùa đông tới.

Trước đó, ngày 24-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Đức - Ukraine ở Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hứa sẽ gửi thêm cho Ukraine các hệ thống phòng không hiện đại do Đức sản xuất, bao gồm hệ thống IRIS-T.

Ông Scholz nhận định IRIS-T có thể bảo vệ các thành phố lớn của Ukraine khỏi tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Ông cũng nhấn mạnh Đức "ủng hộ mạnh mẽ" Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Theo Đài RT, IRIS-T là hệ thống phòng không triển khai trên mặt đất có khả năng đánh chặn tên lửa đang bay tới ở độ cao 20km và khoảng cách lên tới 40km. Thủ tướng Scholz cam kết chuyển IRIS-T cho Ukraine hồi tháng 6, mặc dù lực lượng vũ trang Đức cũng không có hệ thống này trong kho vào thời điểm đó.

Hệ thống IRIS-T duy nhất mà Đức có trong kho vũ khí là tên lửa không đối không gắn trên các máy bay phản lực Eurofighter và Tornado.

Tổng cộng có 4 chiếc IRIS-T SLM - một tổ hợp bao gồm xe chỉ huy, xe radar và bệ phóng gắn trên xe - đã được lên kế hoạch gửi đến Ukraine. Cho đến nay, Đức mới chỉ giao một chiếc như vậy vào đầu tháng 10, những chiếc còn lại dự kiến ​​ít nhất tới năm 2023 mới cấp cho Kiev.

Đức đã gửi hơn 743 triệu euro (728 triệu USD) viện trợ vũ khí cho Ukraine, bao gồm pháo phòng không tự hành Gepard và pháo PzH 2000, kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2.

Dù vậy, ngày 24-10, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đang kêu gọi tăng gấp 3 lần số tiền viện trợ quân sự cho Ukraine trong ngân sách hằng năm.

Hai bộ trưởng muốn viện trợ quân sự cho Ukraine 2,2 tỉ euro vào năm 2023, so với 697 triệu euro dự kiến ​​trong dự thảo ngân sách hằng năm. Lý do đưa ra là việc tăng ngân sách viện trợ là cần thiết để Đức "thực hiện một cách rõ ràng và có trách nhiệm mà các đối tác quốc tế mong đợi", cũng như giúp Berlin "bảo vệ các lợi ích chiến lược của chính mình".

Chiến sự Ukraine: Lý tính và 'ngày tận thế' Chiến sự Ukraine: Lý tính và "ngày tận thế"

TTCT - Giới ra quyết định ở Nga hành động lý tính hay chịu tác động bởi cảm xúc trong cuộc chiến Ukraine? Đó cũng chính là câu hỏi về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân và xa hơn là tương lai mối quan hệ Nga - phương Tây.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên