
Tổng thống Brazil Lula da Silva - Ảnh: Chính phủ Brazil
Ngày 23-3, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo cho biết theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam từ ngày 27 đến 29-3.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến nước ta trong nhiệm kỳ này. Trên cương vị tổng thống Brazil từ năm 2003 đến năm 2011, ông cũng từng đến Việt Nam.
Tự nhận mình thuộc "thế hệ Việt Nam", nhà lãnh đạo Brazil có sự ngưỡng mộ và tình cảm sâu sắc đối với mảnh đất hình chữ S. Ông là nguyên thủ quốc gia đầu tiên, cũng như duy nhất của Brazil thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989.
Trong hai nhiệm kỳ tổng thống trước đây, ông quan tâm chỉ đạo thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, năng lượng tái tạo, giáo dục và đào tạo.
Nhiệm kỳ của ông cũng chứng kiến các cột mốc trong quan hệ song phương, gồm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam năm 2007 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 11-2024.
Trên cương vị nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Lula da Silva đã đón các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (5-2007), Chủ tịch nước Trần Đức Lương (11-2004) và Thủ tướng Phạm Minh Chính (9-2023).
Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh G20, ông cũng gặp song phương Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin - một thị trường đầy tiềm năng và có ý nghĩa đặt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, nguồn cung ứng.
Năm 2024, Brazil và Việt Nam ghi nhận trao đổi thương mại hai chiều đạt hơn 7,5 tỉ USD. Hai nước phấn đấu nâng kim ngạch song phương lên 10 tỉ USD năm 2025 và 15 tỉ USD năm 2030.
Nhiều hoạt động tại Việt Nam
Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Brazil Lula da Silva sẽ dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường.
Ông cũng sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao Việt Nam và một số hoạt động khác, trong đó có diễn đàn doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận