07/06/2024 20:28 GMT+7

Tổng thống Biden đề cử đại sứ Mỹ mới tại Việt Nam

Ông Kin Moy, người được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm đại sứ Mỹ mới tại Việt Nam, có nhiều năm ở châu Á, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ông Kin Moy, người vừa được đề cử làm đại sứ Mỹ mới tại Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Ông Kin Moy, người vừa được đề cử làm đại sứ Mỹ mới tại Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đề cử một loạt gương mặt mới cho các vị trí mới. Đáng chú ý trong đó có việc ông đề cử ông Kin Moy làm tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại Việt Nam.

Nhà Trắng cho biết ông Kin Moy là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, hiện là phó trợ lý chính của ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.

Trước đây, ông từng là phó trợ lý chính của ngoại trưởng Mỹ tại Cục Tình báo và nghiên cứu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ông Kin Moy cũng từng có thời gian làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Lãnh sự quán Mỹ ở Busan (Hàn Quốc). Ông có bằng của Đại học Minnesota và Đại học Columbia.

Quá trình phê chuẩn đại sứ Mỹ mới tại Việt Nam dự kiến sẽ mất nhiều tháng, trong đó người được đề cử sẽ trải qua các cuộc điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Quyết định đề cử của Tổng thống Biden sau đó sẽ được đưa ra bỏ phiếu trước toàn Thượng viện Mỹ.

Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, ông Kin Moy sẽ thay thế ông Marc Knapper, trở thành đại sứ Mỹ tiếp theo tại Việt Nam.

Trong trường hợp của ông Marc Knapper, sau khi được Tổng thống Joe Biden đề cử vào tháng 4-2021, phải đến tháng 12 cùng năm, tức sau 8 tháng kể từ lúc được đề cử, ông Marc Knapper mới được Thượng viện phê chuẩn.

Hiện tại đã là tháng 6 và nước Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống cũng như 1/3 số ghế tại Thượng viện.

Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden hiện đang chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ.

Đại sứ Marc Knapper chính thức trình quốc thư và bắt đầu nhiệm kỳ ở Việt Nam từ tháng 2-2022. 

Ông làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam trên cương vị tham tán chính trị từ năm 2004 đến 2007 và có thể nói tiếng Việt.

Nhiệm kỳ của ông Marc Knapper chứng kiến bước phát triển lớn trong quan hệ Việt Nam - Mỹ với nhiều chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao.

Trong đó, nổi bật nhất là chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Joe Biden theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9-2023.

Trong chuyến thăm này, Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương từ Đối tác toàn diện lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Nếu được phê chuẩn, nhiệm vụ và cũng là ưu tiên của ông Kin Moy có thể bao gồm việc thúc đẩy quan hệ hai nước, góp phần triển khai cụ thể các nội dung trong tuyên bố chung trên một loạt lĩnh vực.

Người được đề cử đại sứ Mỹ mới là ai?

Ông Kin Moy sinh năm 1966 tại Hong Kong, sau đó đến Mỹ sinh sống và lớn lên tại đây. Gương mặt của người được đề cử làm đại sứ Mỹ mới tại Việt Nam đậm chất châu Á. Nếu được phê chuẩn, ông sẽ là đại sứ Mỹ tại Việt Nam đầu tiên có gốc gác châu Á.

Theo Nhà Trắng, ông Kin Moy nói được tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông.

Đại sứ Mỹ khẳng định việc sẽ giúp Việt Nam phát triển công nghiệp bán dẫnĐại sứ Mỹ khẳng định việc sẽ giúp Việt Nam phát triển công nghiệp bán dẫn

Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper nói vui mừng khi thấy những linh kiện máy bay Boeing sản xuất tại Đà Nẵng; thành công của Việt Nam là thành công của Mỹ và khẳng định nước này sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp bán dẫn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên