28/12/2012 08:31 GMT+7

Tổng thống Assad xin tị nạn tại Venezuela

XUÂN TÙNG (Theo Jerusalem Post, Reuters, Press TV)
XUÂN TÙNG (Theo Jerusalem Post, Reuters, Press TV)

TTO - Ngày 27-12, Hãng tin al-Jazeera và một số báo Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn nguồn từ Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Caracas của Venezuela, tiết lộ Tổng thống Assad đang cân nhắc xin tị nạn chính trị tại Venezuela.

* Nga cảnh báo "bạo loạn đẫm máu" * Mỹ, Israel khẳng định can thiệp quân sự nếu Syria vượt qua "vạch đỏ"

Thông tin Tổng thống Assad xin tị nạn chính trị xuất hiện trong bối cảnh nhiều quan chức cấp cao của chính quyền Damascus đang lần lượt đào tẩu khỏi Syria, mới đây nhất là tư lệnh cảnh sát Abulaziz al-Shalal bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26-12.

Ngày 27-12, phát biểu sau cuộc gặp với phái đoàn Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Syria sẽ rơi vào “sự hỗn loạn đẫm máu” nếu đàm phán do đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi chủ trì thất bại.

Ông Lavrov tái khẳng định quan điểm của Matxcơva rằng xung đột vũ trang tại Syria không thể được giải quyết bằng các giải pháp quân sự, và kêu gọi các bên “nỗ lực gấp đôi” để kết thúc cuộc xung đột đã khiến 45.000 người thiệt mạng.

O3ya2eHt.jpgPhóng to

Chiến sự trên đường phố tại Aleppo, Syria - Nguồn: Reuters

Ngoại trưởng Nga ra tuyên bố trên sau khi ông Brahimi đã lên tiếng kêu gọi các bên nỗ lực để tạo ra “bước ngoặt thật sự” và nhanh chóng thành lập chính phủ chuyển tiếp mới, trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Damascus đang bế tắc.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ đang cân nhắc khả năng sẽ can thiệp quân sự vào Syria trong trường hợp chính quyền của Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân, hoặc các kho vũ khí hóa học rơi vào tay các nhóm nổi dậy, theo Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Israel Moshe Ya’alon.

Tháng 8 năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo Syria không được vượt “lằn ranh đỏ” - chỉ việc sử dụng vũ khí hóa học.

Ông Ya’alon từ chối bình luận thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật gặp Quốc vương Abdullah của Jordan để thảo luận về kho vũ khí hóa học của Syria.

Theo Hãng tin Press TV, trong cuộc gặp, chính quyền Jordan đã từ chối đề nghị của Israel phối hợp mở một cuộc không kích chớp nhoáng nhằm vào các kho vũ khí hóa học trên, do lo ngại việc không kích sẽ gây ô nhiễm hóa học xung quanh khu vực. Tuy nhiên, chính quyền Jordan đang lưỡng lự với đề nghị thứ hai của Israel, theo đó 8.000 binh sĩ hai nước sẽ tiến vào Syria từ nhiều ngả khác nhau để chiếm giữ các kho vũ khí hóa học.

Chính quyền Tel Aviv đang đặc biệt lo ngại các kho vũ khí hóa học tại Syria sẽ được dùng để chống lại Israel. Lãnh đạo của một trong các nhóm nổi dậy Syria đóng tại Jordan đã tuyên bố hôm 22-12 rằng sau khi lật đổ được ông Assad, mục tiêu tiếp theo của chính quyền mới Syria sẽ là Israel.

Cùng ngày, đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Ả Rập (AL), ông Lakhdar Brahimi tuyên bố Syria phải thành lập một chính phủ lâm thời với đầy đủ quyền lực cho đến khi tổ chức các cuộc bầu cử trên cả nước. Ông Brahimi kêu gọi "sự thay đổi thật sự" và một chính phủ chuyển tiếp tại Syria phải có đầy đủ quyền lực, bất chấp các đảng phái có thể không đạt được thỏa hiệp về mức độ quyền lực của một chính phủ như vậy.

Ông cũng nhấn mạnh giai đoạn chuyển tiếp không được phép dẫn đến sụp đổ nhà nước hoặc các định chế, nhưng vẫn để ngỏ khả năng các cuộc bầu cử cuối cùng có thể dẫn đến một cơ cấu lãnh đạo mới, theo đó Syria sẽ chuyển thành chế độ nghị viện.

Ông Brahimi cho biết giải pháp là đưa quan điểm của các phe phái ở Syria xích lại gần nhau hơn. Ông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng LHQ cần triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đông đảo tại Syria để giám sát một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt bạo lực ở đây.

XUÂN TÙNG (Theo Jerusalem Post, Reuters, Press TV)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên