Tag: can thiệp quân sự

Lãnh đạo đảo chính Niger muốn chuyển giao quyền lực trong 3 năm, ECOWAS từ chối

Người lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger, tướng Abdourahamane Tchiani, cam kết đưa quốc gia Tây Phi này quay lại chế độ dân sự trong vòng 3 năm nữa.

Liên minh Tây Phi vẫn ưu tiên ngoại giao với Niger

Chưa đưa ra quyết định can thiệp quân sự với Niger, các lãnh đạo Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) vẫn ưu tiên ngoại giao để giải quyết khủng hoảng.

Phe đảo chính ở Niger chỉ định người đứng đầu chính phủ, Pháp nói không công nhận

Ngày 28-7, Tướng Abdourahamane Tchiani, vốn là chỉ huy lực lượng bảo vệ tổng thống Niger, được chỉ định làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp của Niger sau khi đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Mỹ Lai Việt Nam, 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Mỹ Lai Việt Nam, 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát", giúp bạn đọc thêm hiểu về lịch sử các cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam.

Vì sao tổng thống Afghanistan bỏ trốn khi Taliban lật đổ chính phủ?

TTO - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời dinh tổng thống ở thủ đô Kabul khi các tay súng Taliban giành quyền kiểm soát đất nước, vì sao lại như vậy?

Băng nhóm đụng độ mạnh trong trại tạm giam, ít nhất 10 người chết

TTO - Xung đột giữa các băng nhóm trong một nhà tù ở Venezuela đã làm ít nhất 10 phạm nhân thiệt mạng, nguồn tin từ một tổ chức phi chính phủ tại địa phương xác nhận sự việc.

Nguy cơ chiến tranh lạnh tái diễn

TTO - Kể từ khi khủng hoảng chính trị bùng nổ tại Venezuela, chính quyền Nga và Mỹ đã thể hiện những quan điểm tiếp cận vấn đề trái ngược, thậm chí xung đột nhau gay gắt.

Tổng thống Maduro cảnh báo Mỹ đừng xâm lược Venezuela

TTO - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi người dân Mỹ bày tỏ tình đoàn kết và tránh một kịch bản "Việt Nam tại Mỹ Latinh".

Triều Tiên tố Mỹ thao túng các nước, ám sát Kim Jong Un

TTO - Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố nhằm thao túng các chính phủ và định chế trên khắp thế giới.

Trung Quốc nói ‘có quyền’ can thiệp chính trị Hong Kong

TTO - Ý kiến của ông Trương Đức Giang, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đưa ra trong cuộc gặp các đại diện của Hong Kong ở Bắc Kinh đã gây một số tranh luận.