17/11/2018 11:55 GMT+7

Tổng giám đốc CNC khai biếu tiền tết 600 triệu cho C50

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
THÂN HOÀNG - DIỆP THANH

TTO - Trả lời thẩm vấn của tòa, bị cáo Lưu Thị Hồng thừa nhận việc từng mang quà, tiền biếu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 vào dịp tết.

Tổng giám đốc CNC khai biếu tiền tết 600 triệu cho C50 - Ảnh 1.

Bị cáo Lưu Thị Hồng - Ảnh: NAM TRẦN

Trưa 17-11, TAND tỉnh Phú Thọ thẩm vấn bị cáo Lưu Thị Hồng - tổng giám đốc Công ty CNC, bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ có 'bảo kê' của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Bị cáo Hồng đứng trước bục khai báo với giọng run run, nhiều lần nghẹn giọng khi trả lời, nước mắt rơm rớm và cho biết "cảm thấy hối hận" với hành vi của mình.

Được miễn trách nhiệm tội đưa hối lộ

Trả lời những câu hỏi của luật sư bào chữa cho cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Hồng cho biết đã từng mang tiền, quà sang biếu C50 (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) những dịp tết. 

Hồng khai việc biếu quà làm theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương - chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

- "Có ai ở C50 gọi điện hay yêu cầu bị cáo mang quà sang chúc tết?", luật sư đặt câu hỏi.

- "Bị cáo không nhận được yêu cầu nào", Hồng trả lời mặt cúi xuống đất.

- "Vậy CNC tự nguyện mang quà sang C50 các dịp tết", LS tiếp tục hỏi.

- "Không ai ép buộc bị cáo cả", Hồng trả lời giọng lí nhí.

Theo cáo trạng, thực hiện sự chỉ đạo của Dương, bị cáo Lưu Thị Hồng ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc tổng cộng 4 tháng.

Song không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc mà có.

Trong thời gian được 2 cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng game bài Rikvip/Tip.Club, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, bị cáo Hồng đưa 600 triệu đồng tiền tết cho C50 do Võ Tuấn Dũng - trưởng phòng 1, nhận (năm 2015 là 100 triệu, năm 2016 là 500 triệu đồng).

Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng đã chủ động khai báo và Cơ quan điều tra đã chứng minh việc Hồng chuyển tiền cho C50 600 triệu là có thực. Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho Hồng về tội đưa hối lộ.

Hành vi của Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức.

Tổng giám đốc CNC khai biếu tiền tết 600 triệu cho C50 - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương vẫn bị cách ly khi tòa xét hỏi bị cáo Hồng - Ảnh: NAM TRẦN

Ký hợp đồng phát hành game đánh bạc nhưng không xem nội dung

Trả lời tòa về tội tổ chức đánh bạc, bị cáo Hồng khai làm việc ở CNC từ cuối năm 2011 với chức vụ tổng giám đốc. Hồng và Dương là bạn bè từ trước khi về CNC làm. Hồng cũng khai có mối quan hệ đồng nghiệp khoảng 5 năm với Phan Sào Nam khi cùng công tác tại Tổng công ty VTC.

Tháng 4-2015, Hồng đại diện cho CNC ký hợp đồng với VTC online về dịch vụ game bài trực tuyến. Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi bị cáo Hồng về nội dung hợp đồng, bị cáo lời không nhớ rõ nội dung bởi ký theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương.

"Khi nào bị cáo mới biết hợp đồng mình ký là game bài bất hợp pháp", chủ tọa hỏi. Bị cáo Hồng đáp: "Khi bị CQĐT bắt khẩn cấp".

Trước lời khai này, hội đồng xét xử công bố lời khai tại cơ quan điều tra bị cáo cho biết ngay từ khi ký với đối tác, bị cáo Hồng đã biết việc làm vi phạm của mình.

Bị truy vấn, bị cáo Lưu Thị Hồng nói: "Bị cáo giải thích như vậy vì game không cấp phép là sai quy định nhưng nhân viên công ty có nói là thử nghiệm. Tuy nhiên bị cáo thắc mắc vì sao thử nghiệm lại nhiều tiền như vậy. Khi được CQĐT giải thích thì bị cáo nhận thức đấy là sai".

Bị cáo Hồng thừa nhận việc bị VKS truy tố về tội đánh bạc là đúng.

Tòa cách ly ông Tòa cách ly ông 'trùm' đường dây đánh bạc ngàn tỉ để thẩm vấn

TTO - Trước khi bắt đầu phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương đề nghị lực lượng cảnh sát cách ly "trùm" cờ bạc Nguyễn Văn Dương để việc thẩm vấn được đảm bảo.

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên