Tag: tướng công an

Bổ sung 5 vị trí có cấp hàm cao nhất thiếu tướng Công an nhân dân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành việc sẽ bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 15-8.

Tướng công an: Tăng tuổi nghỉ hưu cho công an 'đem lại lợi ích mọi mặt'

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên nêu rõ việc kéo dài thời hạn phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng công an được đánh giá có nhiều điểm tích cực.

Quốc hội 'chốt' bổ sung 6 vị trí sĩ quan công an cấp tướng

Chiều 22-6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Giám đốc Công an Hà Nội: Tôi cũng được hưởng lợi từ việc thăng hàm trước niên hạn

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - giám đốc Công an Hà Nội - cho biết việc tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan... công an có nhiều điểm lợi.

Chính phủ giải trình về đề xuất 6 vị trí thăng hàm thượng tướng, thiếu tướng công an

Chính phủ nêu rõ nguyên tắc sĩ quan Công an nhân dân được thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn phải đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, công tác.

Hai 'ông trùm' đường dây đánh bạc ngàn tỉ tiếp tục hầu tòa ngày 5-3

TTO - Bị tuyên lần lượt 5 năm và 10 năm tù về hai tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền hồi cuối tháng 11-2018, hai “ông trùm” không kháng cáo. Tuy nhiên, ngày 5-3 tới, họ vẫn phải hầu tòa cùng hàng chục bị cáo khác vì kháng nghị của Viện kiểm sát.

Vũ 'nhôm' tự bào chữa: Bị cáo vẫn luôn nghĩ mình làm đúng!

TTO - Trong phần tự bào chữa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") tiếp tục khẳng định "làm đúng nhiệm vụ được giao", không thâu tóm đất công và "không tư lợi, hưởng lợi".

Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an bị đề nghị mức án 30 đến 42 tháng tù

TTO - Viện kiểm sát xác định đủ căn cứ quy buộc hai cựu thứ trưởng Bộ Công an phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi không giám sát, để cho Vũ "nhôm" thâu tóm 7 khu đất, nhà công sản có vị trí đắc địa tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Vũ 'nhôm' xin trả lại hai khu 'đất vàng'

TTO - Trong phiên xét hỏi chiều nay, 28-1, cựu thứ trưởng Bộ Công an thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố còn Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") bất ngờ xin trả lại 2 khu "đất vàng".

Vũ "nhôm" lợi dụng công ty bình phong thâu tóm đất công

TTO - Trả lời thẩm vấn tại tòa sáng nay 28-1, 2 cựu thứ trưởng cùng các bị cáo đều thừa nhận các dự án "đất vàng" sau khi bị Vũ "nhôm" thâu tóm đều không được sử dụng đúng mục đích hoạt động nghiệp vụ mà bị "làm xiếc" để chuyển nhượng.