20/09/2022 18:45 GMT+7

Tổng Đội thiếu sinh quân Ấn Độ đến Việt Nam

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Kể từ sau đại dịch COVID-19, đây là đoàn đại biểu thanh niên Ấn Độ đầu tiên đến thăm Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiếp tục là cầu nối cho quan hệ hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Tổng Đội thiếu sinh quân Ấn Độ đến Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Tổng Đội thiếu sinh quân Ấn Độ đến Việt Nam do Thiếu tướng Rajesh Negi (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) dẫn đầu - Ảnh: TƯỜNG KHA

Chiều 20-9 tại Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Lương - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - đã tiếp đoàn đại biểu Tổng Đội thiếu sinh quân Ấn Độ do Thiếu tướng Rajesh Negi làm trưởng đoàn, thăm và giao lưu tại Việt Nam.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu Tổng Đội thiếu sinh quân Ấn Độ đến thăm và làm việc với Trung ương Đoàn kể từ sau đại dịch COVID-19.

Anh hy vọng, cuộc gặp gỡ lần này sẽ tiếp tục là cầu nối cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ nói chung và quan hệ hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Ấn Độ nói riêng.

Tổng Đội thiếu sinh quân Ấn Độ đến Việt Nam - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Ngọc Lương - bí thư Trung ương Đoàn - Ảnh: TƯỜNG KHA

Tại buổi tiếp, bí thư Trung ương Đoàn trao đổi một số nội dung về hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên tại Ấn Độ, trong đó có hai đối tác chính thức là Tổng Đội thiếu sinh quân Ấn Độ và Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị thời gian tới Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Tổng Đội thiếu sinh quân Ấn Độ tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi đoàn, tạo cơ hội thanh niên hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển giữa hai nước nói chung và thanh niên hai nước nói riêng.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, sẽ có thêm các nội dung như tình nguyện, khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển y học…

Thiếu tướng Rajesh Negi cũng bày tỏ thống nhất với đề xuất của Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, đồng thời nhấn mạnh cần có thêm nhiều sự tương tác, hoạt động hợp tác giao lưu giữa thanh niên hai nước.

80 khách du lịch bay thẳng từ Ấn Độ đến Phú Quốc 80 khách du lịch bay thẳng từ Ấn Độ đến Phú Quốc

TTO - Sáng 9-9, ông Bùi Quốc Thái - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho biết khoảng 8h sáng cùng ngày, chuyến bay của Hãng Vietjet Air đưa khoảng 80 khách du lịch từ Ấn Độ đã đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên