14/09/2022 17:54 GMT+7

Trung ương Đoàn đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của nước bạn Lào

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tại lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước Việt - Lào đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Trung ương Đoàn đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của nước bạn Lào - Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 14-9, tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào và "Theo dấu chân lãnh tụ" năm 2022. Đến tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào được tổ chức trực tiếp tại Việt Nam, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu thanh niên Lào, do anh Monxay Laomuasong - bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào - làm trưởng đoàn và khoảng 300 thanh niên, sinh viên Việt Nam.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào, thế hệ trẻ và Đoàn thanh niên hai nước luôn nhận thức và ý thức được tầm quan trọng của mối quan hệ gắn bó khăng khít thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Trung ương Đoàn đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của nước bạn Lào - Ảnh 2.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Ảnh: NAM TRẦN

Tại lễ khai mạc, Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao của thế hệ trẻ hai nước Việt - Lào, cũng như là lời nhắc nhớ thanh niên hai nước cần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau như anh em một nhà, góp phần quan trọng đóng góp cho mối quan hệ "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Trung ương Đoàn đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của nước bạn Lào - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Ảnh: NAM TRẦN

Anh Huy cho biết Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào, và cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa đưa mối quan hệ này phát triển lên tầm cao mới.

Từ nhận thức đó, trong những năm qua, tổ chức Đoàn hai nước đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên hai nước.

Trung ương Đoàn đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của nước bạn Lào - Ảnh 4.

Anh Monxay Laomuasong, bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào - Ảnh: NAM TRẦN

Anh Monxay Laomuasong - bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào - nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Với tư cách là những người kế thừa, thanh niên hai nước phải tích cực giữ gìn và phát huy những thành quả quý báu ấy.

Trung ương Đoàn đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của nước bạn Lào - Ảnh 5.

Lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Ảnh: NAM TRẦN

Chương trình là hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022).

Thành công của cuộc gặp gỡ nhằm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, tài sản chung vô giá của hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào Thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

TTO - Tại hội đàm cấp cao giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh đến hoạt động giao lưu, hợp tác và hỗ trợ, đồng hành với bà con, thanh niên Lào.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên