12/09/2022 14:05 GMT+7

Hơn 100 thanh niên Lào sang Việt Nam dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên 2 nước Việt - Lào

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào và 'Theo dấu chân lãnh tụ' năm 2022 được tổ chức trực tiếp tại Việt Nam.

Hơn 100 thanh niên Lào sang Việt Nam dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên 2 nước Việt - Lào - Ảnh 1.

Đại biểu Việt Nam đón đoàn đại biểu Lào sang dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Ảnh: TỈNH ĐOÀN HÀ TĨNH

Ngày 12-9 tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Trung ương Đoàn tổ chức đón đoàn đại biểu thanh niên nhân dân cách mạng Lào tham dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào và chương trình "Theo dấu chân lãnh tụ" năm 2022.

Sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào và chương trình "Theo dấu chân lãnh tụ" năm 2022 được tổ chức trực tiếp trở lại với sự tham dự của 102 đại biểu thanh niên Lào do anh Monxay Laomuasong - bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào - làm trưởng đoàn và khoảng 300 thanh niên, sinh viên Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022), là dịp để thanh niên 2 nước ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Hơn 100 thanh niên Lào sang Việt Nam dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên 2 nước Việt - Lào - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu Lào sang Việt Nam dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Ảnh: TỈNH ĐOÀN HÀ TĨNH

Chương trình diễn ra từ hôm nay đến ngày 18-9. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu lãnh đạo Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào sẽ có buổi chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Sau đó dự lễ khai mạc, lễ trao Huân chương Lao động hạng nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào và lễ trao Huân chương Lao động hạng nhất của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong chương trình cũng diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong thanh niên hai nước với chủ đề "Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị"; hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo Trung ương Đoàn 2 nước; hội thảo "Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane với thanh niên Việt Nam - Lào", tham dự khóa bồi dưỡng đặc biệt về công tác Đoàn và phong trào thanh niên dành cho 60 cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào sang học tập tại Việt Nam.

Chị Chị 'Huế thương' trên đất Lào

TTO - "Mình không giỏi tiếng Việt mấy mô (mấy đâu)" - chị Bouathib (35 tuổi), người Lào, đối đáp khi được khen nói tiếng Việt giỏi.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên