18/07/2022 20:59 GMT+7

Tổng bí thư: Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Tại buổi tiếp Phó chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany chiều 18-7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Lào, khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ đặc biệt với nước Lào anh em.

Tổng bí thư: Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp Phó chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany - Ảnh: TTXVN

Chiều 18-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Phó chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany đang thăm chính thức Việt Nam và dự lễ kỷ niệm hai cột mốc quan trọng với quan hệ hai nước.

Đó là kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1962) và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị - hợp tác Việt Nam - Lào (năm 1977).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc hai bên tổ chức lễ kỷ niệm hai sự kiện trọng đại vào cùng một thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Người đứng đầu Đảng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hai bên cũng sẽ chung sức, đồng lòng gìn giữ và vun đắp quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Trước đó, cũng trong chiều 18-7 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương Vàng quốc gia và Huân chương Tự do hạng nhất của Lào cho một số lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam nhân kỷ niệm hai cột mốc trọng đại 60 năm và 45 năm.

Tổng bí thư: Mối quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, có một không hai trong lịch sử thế giới Tổng bí thư: Mối quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, có một không hai trong lịch sử thế giới

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định như vậy tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào vào sáng 18-7 tại Hà Nội.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên