
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân vẫy tay chào trước khi vào chuyên cơ lên đường thăm 4 nước bạn bè truyền thống của Việt Nam - Ảnh: TTXVN
Hơn 12h30, chuyên cơ lăn bánh rời sân bay Nội Bài, đưa Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đến điểm đến đầu tiên là Kazakhstan.
Theo TTXVN, tham gia đoàn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng (tham gia các hoạt động cùng đoàn tại Kazakhstan, Azerbaijan và Nga); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.
Cùng tham gia đoàn còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung. Các Ủy viên Trung ương Đảng tháp tùng gồm Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.
Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, kiêm nhiệm Azerbaijan; Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Phạm Thái Như Mai; Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự cũng trong thành phần đoàn.
Chuyến công tác kéo dài từ ngày 5 đến ngày 12-5 theo lời mời của tổng thống các nước Nga, Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus. Trong đó, chuyến đi đến Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới các nước này.
Đây cũng là chuyến thăm các nước bạn bè thuộc Liên Xô cũ, có quan hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam, đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay.
Qua đó khẳng định tình cảm chân thành, thủy chung và mong muốn thúc đẩy hợp tác lâu dài, hiệu quả, thực chất, cùng có lợi của Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống.
Với Nga, chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm càng có ý nghĩa hơn khi rơi đúng vào dịp nước Nga kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Dự kiến Tổng Bí thư sẽ tham dự lễ kỷ niệm và duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân sự kiện trọng đại này.
Còn tại điểm dừng chân đầu tiên của Tổng Bí thư là Kazakhstan, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh khẳng định hai nước đang bước vào giai đoạn "vàng" để nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ.
Hai nước kỳ vọng sẽ đưa quan hệ lên một tầm cao mới, xác lập khuôn khổ mới cho các hợp tác trong tương lai nhân chuyến thăm lần này.
Chia sẻ với báo chí, ông Kanat Tumysh cũng cho biết dự kiến sẽ có nhiều văn kiện được ký kết và trao nhân chuyến thăm lần này. Hai nước có tiềm năng và nhu cầu hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là hậu cần giao thông vận tải, quốc phòng, du lịch, năng lượng, nông nghiệp.
Phía Kazakhstan rất mong chờ và đặc biệt quan tâm tới dự án đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai sẽ được hoàn thành trong 3 năm tới.
"Chúng tôi cũng mong chờ sáng kiến đường sắt này sẽ tiếp nối từ Lào Cai đến Côn Minh, Almaty, cũng như thành phố cảng lớn nhất Kazakhstan là Aktau, tiếp nối đến Baku, thủ đô Azerbaijan", ông nói thêm.
Tuyến đường sắt từ Baku sau đó sẽ đi tiếp tới Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, kết nối với tất cả các quốc gia châu Âu, giúp Việt Nam có "tuyến hành lang giữa" trong bối cảnh thương mại thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.
"Kazakhstan sẵn sàng cung cấp, dành khoảng 100-200ha đất để xây dựng các trung tâm logistics luân chuyển hàng hóa phục vụ cho các dự án liên quan hợp tác với Việt Nam", Đại sứ Kanat Tumysh khẳng định.
Sau Kazakhstan, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao sẽ thăm cấp nhà nước Azerbaijan, thăm chính thức Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng, sau đó thăm cấp nhà nước Belarus.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận