02/05/2025 11:28 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Nga, dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm Kazakhstan, Azerbaijan, Nga và Belarus từ ngày 5 đến 12-5.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: NAM TRẦN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao ngày 2-5, nhận lời mời của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jormat Tokayev, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước Kazakhstan, thăm cấp nhà nước Azerbaijan, thăm chính thức Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp nhà nước Belarus từ ngày 5 đến 12-5.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến các nước này trên cương vị Tổng Bí thư.

Sự kiện có ý nghĩa then chốt giữa Nga - Việt Nam

Trả lời Tuổi Trẻ Online trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định Nga xem chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm là "sự kiện có ý nghĩa then chốt trong chương trình tiếp xúc song phương ở cấp cao nhất năm nay".

"Điều đặc biệt quan trọng là sự kiện này diễn ra trong bối cảnh hai nước chúng ta đang kỷ niệm những ngày lễ quan trọng và những ngày đáng nhớ trong lịch sử, trong đó có Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước", ông chia sẻ.

Ông cũng kỳ vọng trong chuyến thăm, hai bên sẽ thảo luận chi tiết về tình hình hiện tại và triển vọng hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, sản xuất công nghiệp, quốc phòng và an ninh, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo cán bộ, văn hóa và du lịch, và giao lưu nhân văn.

Trong chuyến thăm Nga lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Trước đó, Việt Nam thông báo 68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 sẽ đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại quảng trường Đỏ ở thủ đô Matxcơva của Nga, kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Chia sẻ với báo chí về việc lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia duyệt binh tại quảng trường Đỏ, Đại sứ Bezdetko khẳng định:

"Các quân nhân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại quảng trường Đỏ - một sự kiện quan trọng đối với người Nga.

Đây là một minh chứng quan trọng cho mối quan hệ gần gũi, chặt chẽ giữa hai quốc gia trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Đây cũng là bằng chứng cho thấy sự tương đồng giữa hai quốc gia về cách chúng ta tiếp cận và quan tâm đến các sự kiện lịch sử của mỗi nước. Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa Nga và Việt Nam, cũng như thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa chúng ta", ông nhấn mạnh.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Kazakhstan

Chia sẻ với báo chí trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào năm 2025 - năm kỷ niệm 66 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến thăm Kazakhstan (1959) và 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992).

Ông khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư là dấu mốc quan trọng, mong đợi có thể nâng cấp quan hệ hai bên lên tầm cao mới nhân chuyến thăm này.

Theo đại sứ, trong các năm 2023 và 2024, kim ngạch thương mại hai bên đạt xấp xỉ 1 tỉ USD/năm và còn nhiều triển vọng hợp tác.

Quan hệ hai bên cũng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực vận tải hàng không. Việt Nam và Kazakhstan có chuyến bay thẳng đầu tiên vào tháng 11-2022.

Dự kiến đến tháng 6 năm nay số chuyến bay sẽ tăng từ 2 lên 4 chuyến/tuần, bao gồm các chuyến bay từ các thành phố Astana và Almaty của Kazakhstan tới Phú Quốc và Nha Trang.

Ông cũng bày tỏ sự quan tâm của Kazakhstan đến dự án đường sắt Hà Nội - Hải Phòng - Lào Cai, mong chờ tuyến đường sắt này sẽ kết nối với mạng lưới đường sắt quốc tế, mở rộng con đường vận chuyển hàng hóa Việt Nam qua khu vực Trung Á, qua đó tiếp cận thị trường châu Âu.

Việt Nam - Azerbaijan thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác kinh tế, nhất là trong lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau như năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp…

Trong cuộc hội kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hồi tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực, bày tỏ sự ngưỡng mộ các thành tựu phát triển của Việt Nam. Ông khẳng định Azerbaijan sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác hai nước, hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Việt Nam - Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Việt Nam và Belarus có quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp.

Từ ngày 30-1, hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Belarus đã chính thức có hiệu lực. Theo đó, công dân hai bên mang hộ chiếu phổ thông được tạm trú miễn thị thực 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh; tổng thời gian cư trú trên lãnh thổ bên kia không quá 90 ngày trong vòng 1 năm.

Việc này tạo thuận lợi cho du lịch, tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa, tìm hiểu thị trường và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Nga, dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 4.Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Nga tại Việt Nam

Tiếp Đại sứ Nga Gennady Bezdetko, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên