09/06/2025 17:08 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tỉnh Lâm Đồng mới trước bước ngoặt phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận sáp nhập Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng mới là quyết sách chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tỉnh Lâm Đồng mới trước bước ngoặt phát triển - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với lãnh đạo ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông - Ảnh: M.V.

Ngày 9-6, tại Đà Lạt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc quan trọng với lãnh đạo ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Tổng Bí thư đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến tái cấu trúc bộ máy hành chính, hợp nhất tỉnh và quy hoạch.

Mở rộng không gian phát triển

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ với lãnh đạo 3 tỉnh trong thời gian thực hiện tái cấu trúc bộ máy hành chính và hợp nhất tỉnh.

Ông nói: "Tôi biết các đồng chí địa phương còn vất vả hơn Trung ương bởi "trăm dâu đổ đầu tằm", những việc cụ thể, những việc không tên đều cần sự vào cuộc của các đồng chí".

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quyết định hợp nhất không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà còn là bước ngoặt trong tư duy quản trị và thiết kế thể chế hiện đại, linh hoạt, hiệu quả.

Khi hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ trở thành địa phương có diện tích lớn nhất cả nước với trên 24.233 km², dân số gần 4 triệu người, GRDP hơn 320.000 tỉ đồng, tạo cơ hội lớn để xây dựng cơ chế đặc thù, thu hút nguồn lực và dẫn dắt sự phát triển toàn vùng.

Tổng Bí thư khẳng định: "Đây là quyết sách lớn mang tính chiến lược và tất yếu để tối ưu hóa nguồn lực, phát huy thế mạnh tự nhiên của từng tỉnh, từ nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng, khoáng sản và công nghiệp phụ trợ của Đắk Nông, đến năng lượng tái tạo và logistics biển của Bình Thuận".

Trong những năm qua, ba tỉnh đã có nhiều thành quả quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý vẫn tồn tại hạn chế như quy mô kinh tế nhỏ, năng suất lao động thấp, bộ máy hành chính cồng kềnh, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong tương lai.

Xây dựng trục chiến lược Đông - Tây

Tô Lâm - Ảnh 3.

Lâm Đồng mới sẽ có cấu trúc địa hình từ rừng xuống biển, từ cao nguyên đến đảo xa - Ảnh: TTO

Để quá trình sáp nhập diễn ra thuận lợi và hiệu quả, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra một số nhiệm vụ cấp bách.

Trước hết, phải khẩn trương hoàn thành việc hợp nhất bộ máy với nguyên tắc một đầu mối xuyên suốt, tinh gọn nhưng không làm gián đoạn hoạt động.

"Việc sáp nhập các tổ chức phải khoa học, minh bạch, công khai, lấy phẩm chất, năng lực làm thước đo. Tuyệt đối không để tâm lý cục bộ địa phương, bè phái ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tiếp theo, tỉnh Lâm Đồng mới cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tích hợp, dài hạn, kết nối ba vùng cao nguyên - trung du - duyên hải, trong đó ưu tiên nâng cấp quốc lộ 28, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đầu tư mạnh vào hạ tầng logistics và công nghệ cao.

Tổng Bí thư cũng lưu ý phải xây dựng trục chiến lược Đông - Tây, mở ra không gian phát triển mới, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt các nguồn tài nguyên sinh thái như rừng Tây Nguyên và biển Bình Thuận.

"Chúng ta không chỉ biết mình có gì, mà phải xác định rõ phát triển ra sao, ưu tiên cái gì, nguồn lực đến từ đâu. Đây là câu hỏi lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao nhất từ các cấp lãnh đạo", ông nhấn mạnh.

Về quốc phòng - an ninh, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng chức năng giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp. Ông khẳng định: "Không để khoảng trống quản lý hay điểm nóng phát sinh. An ninh phải là nền tảng vững chắc cho thành công của quá trình hợp nhất và phát triển".

Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận tỉnh Lâm Đồng mới sẽ vượt qua mọi thách thức, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ, bền vững, xứng đáng trở thành điển hình cho công tác tái cấu trúc không gian phát triển và quản lý hành chính trong tương lai.

Giữ gìn bản sắc đặc thù của Đà Lạt

Khi nhắc về Lâm Đồng hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là miền đất cao nguyên trù phú, khí hậu ôn hòa, là nơi có TP Đà Lạt thơ mộng đang định hướng trở thành đô thị sinh thái thông minh, trung tâm nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao và giáo dục đổi mới sáng tạo của cả nước.

Ông kể lại: "Hơn 10 năm trước, lãnh đạo Singapore có nói với tôi về Đà Lạt và một địa phương tương tự ở Thái Lan, chỉ 2 nơi này có không khí châu Âu ngay trong lòng Đông Nam Á. Và khí hậu, kiến trúc của Đà Lạt đã trở thành điểm nhấn đặc biệt".

Trong kết luận, Tổng Bí thư lưu ý về trường hợp Đà Lạt: "Trong quá trình phát triển, nếu chúng ta để mất đi vẻ đẹp lãng mạn của Đà Lạt sẽ là điều rất đáng tiếc và không bao giờ lấy lại được, nên cần rất chọn lọc và giữ gìn bản sắc đặc thù của Đà Lạt".

Tỉnh Lâm Đồng mới: Không chỉ là sáp nhập, mà là bước ngoặt phát triển - Ảnh 6.Đề xuất nâng cấp chuẩn 4E cho sân bay Liên Khương Đà Lạt

Tại buổi làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất nâng cấp chuẩn 4E cho sân bay Liên Khương, cửa ngõ Đà Lạt và triển khai nhiều dự án giao thông phát triển tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên