02/12/2023 10:42 GMT+7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, diễn ra sáng nay 2-12.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bước vào hội trường trong những tràng pháo tay của các đại biểu tham dự đại hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bước vào hội trường trong những tràng pháo tay của các đại biểu tham dự đại hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phiên trọng thể được diễn ra vào sáng 2-12. Tham dự đại hội còn có nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai…

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 1 đến 3-12, có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm tới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn. Bầu Ban Chấp hành Tổng liên đoàn khóa mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất, chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng đại hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng đại hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với sự tham gia của 1.100 đại biểu, đại diện cho trên 11 triệu đoàn viên cả nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với sự tham gia của 1.100 đại biểu, đại diện cho trên 11 triệu đoàn viên cả nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm lễ chào cờ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm lễ chào cờ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó đối thoại, thương lượng tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc được xếp đầu tiên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó đối thoại, thương lượng tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc được xếp đầu tiên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngồi trên bàn đại biểu. Đại hội công đoàn toàn quốc được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm 1 lần - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngồi trên bàn đại biểu. Đại hội công đoàn toàn quốc được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm 1 lần - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Nguyễn Đình Khang - chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - đã trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong đó 3 khâu đột phá xác định của nhiệm kỳ gồm: một là: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; hai là: Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; ba là: Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Nguyễn Đình Khang - chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - đã trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong đó 3 khâu đột phá xác định của nhiệm kỳ gồm: một là: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; hai là: Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; ba là: Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đột phá để chăm lo người lao động tốt hơnĐột phá để chăm lo người lao động tốt hơn

Sáng nay (2-12), phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra dự kiến có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 1.100 đại biểu chính thức của đại hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên