
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier - Ảnh: TTXVN
Việt Nam là đối tác tin cậy và ưu tiên của EU
Thông tin từ Bộ Ngoại giao, chiều 24-4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier.
Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng với nỗ lực của hai bên, quan hệ Việt Nam - EU sẽ ngày càng được củng cố, thực chất và phát triển lên tầm cao mới; khẳng định EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Sau 5 năm triển khai, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã tạo sức bật mới cho thương mại song phương, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN, trong khi EU là đối tác thương mại lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam.
Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt gần 70 tỉ USD, đầu tư của EU vào Việt Nam đạt trên 30 tỉ USD.
Đại sứ Julien Guerrier chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 50 năm thống nhất đất nước, khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy và ưu tiên của EU tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới.
Đưa quan hệ lên tầm cao mới theo hướng thực chất
Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt với hai bên, đánh dấu chặng đường 35 năm hợp tác và phát triển.
Trong bối cảnh tình hình địa chính trị và thương mại toàn cầu gặp nhiều khó khăn hiện nay, hơn bao giờ hết, hai bên cần tăng cường hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi kỹ lưỡng, thống nhất lộ trình sớm đưa quan hệ hai bên lên tầm cao mới theo hướng thực chất, chất lượng, hài hòa lợi ích của cả hai bên; tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa EVFTA.
Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác, thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư cân bằng, bền vững, hướng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững chung.
Hoan nghênh EU quan tâm hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững, khoa học - công nghệ..., ông đề nghị hai bên phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về thương mại trong khuôn khổ EVFTA; xem xét, tạo thuận lợi về thị thực nhập cảnh cho công dân mỗi bên.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại sứ Guerrier nhất trí cần tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN - EU, bảo đảm hòa bình và ổn định tại Biển Đông, khu vực có ý nghĩa chiến lược đối với thương mại toàn cầu.
Đại sứ EU khẳng định EU mong muốn hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Ông Guerrier cho rằng EU và Việt Nam có chung lợi ích trong việc bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, bảo đảm tăng trưởng ổn định và thịnh vượng của từng quốc gia.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại sứ và Phái đoàn EU nhân dịp kỷ niệm Ngày Châu Âu (9-5).
Đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỉ USD

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre - Ảnh: TTXVN
Chiều 24-4 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre.
Tổng Bí thư nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippines. Ông khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển mạnh mẽ, sớm đưa quan hệ với Philippines lên tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn.
Tổng Bí thư đề nghị Đại sứ quan tâm thúc đẩy một số lĩnh vực hợp tác song phương, bao gồm tăng cường hợp tác chính trị - ngoại giao; thúc đẩy kết nối kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỉ USD; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, hợp tác biển và đại dương...
Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.
Đại sứ Montealegre báo cáo với Tổng Bí thư về một số kết quả nổi bật trong hợp tác song phương; khẳng định Đại sứ quán Philippines nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận