
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại ga tàu cao tốc ở Bắc Kinh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Sáng 16-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bắc Kinh, khởi hành đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây) bằng tàu cao tốc.
Ông Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Trải nghiệm tàu cao tốc Trung Quốc
Thị trưởng Bắc Kinh Ân Dũng tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Hai hàng tiêu binh đứng nghiêm, tiễn nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao lên tàu cao tốc.
Không lâu sau khi lên tàu cao tốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi, làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc.
Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đi tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Nam Ninh là một phần trong các hoạt động khảo sát, tìm hiểu mô hình thí điểm khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng và công nghiệp đường sắt, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo ở cả Bắc Kinh, Hà Bắc và Quảng Tây - nơi có thành phố Nam Ninh.
Trung Quốc bắt đầu tiếp cận công nghệ tàu cao tốc cách đây gần 50 năm. Đến cuối năm 2025, chiều dài mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc đã vượt mốc 50.000km. Hiện đây vẫn là mạng lưới dài nhất thế giới, vượt xa tổng chiều dài đường sắt cao tốc của mọi quốc gia khác cộng lại và hơn chu vi Trái đất khoảng 10.000km
Đây là lần thứ hai trong chuyến thăm Trung Quốc, lần này Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trải nghiệm tàu cao tốc.
Trong cuộc gặp kiều bào ngày 14-4 tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với bà con rằng ông đã đi khảo sát Khu mới Hùng An bằng tàu cao tốc.
Qua đó, ông ấn tượng với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại của Trung Quốc, nhất là đường sắt được đầu tư đồng bộ, kết nối rộng khắp các tỉnh, thành phố, khu đô thị lớn, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, nhanh chóng, an toàn.
Hạ tầng giao thông hiện đại đã giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức đi lại, tăng năng suất lao động, phát triển các ngành nghề, lĩnh vực. Ông cũng chia sẻ hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, nhất là trong phát triển hệ thống giao thông đường sắt.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, các chuyến khảo sát thực tế sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Qua đó từng bước cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, các thỏa thuận đã ký kết thành các dự án và chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
Hai ngày làm việc hiệu quả tại Bắc Kinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay tại lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước ngày 15-4 - Ảnh: TTXVN
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4.
Ông và đoàn đã có hai ngày làm việc hiệu quả và thực chất tại điểm đến đầu tiên là thủ đô Bắc Kinh. Sau khi đến Trung Quốc ngày 14-4, ông lên đường khảo sát thực tế Khu mới Hùng An tại tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 110km, và hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh cùng ngày.
Các hoạt động quan trọng nhất trong chuyến thăm diễn ra vào ngày 15-4, với lễ đón cấp Nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân theo nghi lễ cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.
Hai nhà lãnh đạo sau đó hội đàm, đề ra những phương hướng quan trọng, đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao gắn kết chiến lược và cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện tiêu biểu giữa hai nước.
Cũng tại Bắc Kinh cùng ngày 15-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Tại các cuộc gặp, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đều nhấn mạnh coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển toàn diện, lên tầm cao mới.
Trong đó hợp tác thực chất, cùng có lợi trên các lĩnh vực phải xứng tầm là nền tảng vật chất, động lực quan trọng, mạnh mẽ cho sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới.
Một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Bắc Kinh bằng tàu cao tốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Bắc Kinh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hàng tiêu binh Trung Quốc đứng nghiêm tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tại ga tàu cao tốc ở Bắc Kinh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai hàng tiêu binh Trung Quốc đứng nghiêm trang, chờ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên tàu cao tốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đông đảo kiều bào ra tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Bắc Kinh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc trên tàu cao tốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc trên tàu cao tốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận