
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến sân bay Changi (Singapore) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin trước đó, nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31-5.
Trong thời gian ở Singapore, nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La ngày 29-5.
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh hơn hợp tác đầu tư, thương mại, tài chính và kết nối chuỗi cung ứng Việt Nam - Singapore.
Chuyến đi cũng được kỳ vọng tạo động lực mới cho các VSIP (Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore) thế hệ mới theo hướng xanh, thông minh và bền vững hơn, phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu và mục tiêu phát triển bền vững của hai nước.
Vào tháng 3-2025, trên cương vị Tổng Bí thư, ông đã thăm chính thức Singapore, với kết quả nổi bật là việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của quan hệ Việt Nam - Singapore sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chỉ hai tuần sau khi hai bên nâng cấp quan hệ, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã đến thăm Việt Nam, hội đàm và hội kiến với các nhà lãnh đạo chủ chốt. Vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lawrence Wong cũng lần đầu tiên trực tiếp gặp nhau.
Tần suất các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, từ góc nhìn của Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh, cho thấy sự gắn kết tốt đẹp ở cấp lãnh đạo đã tạo nên nền tảng cho quan hệ song phương, thể hiện tầm quan trọng mà cả hai bên dành cho mối quan hệ này.
"Điều đó cũng cho thấy đà phát triển mạnh mẽ kể từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái", Đại sứ Rajpal Singh khẳng định trong cuộc phỏng vấn với báo chí Việt Nam.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Với Đối thoại Shangri-La, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu dẫn đề tại diễn đàn có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực.
Khi được hỏi về ý nghĩa của sự xuất hiện này, Đại sứ Rajpal Singh nhấn mạnh đó sẽ là "khoảnh khắc rất quan trọng" và nói lên được ba điều.
Thứ nhất, khu vực và thế giới đang rất quan tâm muốn lắng nghe các quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Việt Nam về tình hình địa chính trị và địa kinh tế hiện tại.
Thứ hai, đây là một sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Hơn 30 năm kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã trở thành một thành viên tích cực nhất, thúc đẩy ổn định chính trị, hội nhập kinh tế và xây dựng cộng đồng gắn kết nhân dân.
Thứ ba, sự kiện này cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng đóng vai trò chủ động hơn trong việc giải quyết các bất ổn địa chính trị và địa kinh tế.
Đối thoại Shangri-La là diễn đàn khu vực hàng đầu quy tụ các bên để thảo luận cởi mở về cách thức cùng giải quyết những thách thức chung. Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư sẽ mang đến định hướng để mọi người có thể tiếp tục các cuộc đối thoại này trong tương lai.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore - Đồ họa: NGỌC THÀNH - Dữ liệu: THANH HIỀN - Nguồn: BỘ NGOẠI GIAO, VCCI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận