Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Thái Lan: Xây dựng lòng tin bằng kết quả thực chất

Trưa 27-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến sân bay quốc tế Udon Thani, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan (từ 27 đến 29-5) - điểm đến ASEAN đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến sân bay Don Mueang ở Bangkok (Thái Lan) chiều 27-5 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chuyến công du được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan vào thực chất.

Không phải ngẫu nhiên Thái Lan được chọn làm điểm đến ASEAN đầu tiên. Gắn với hai chuyến thăm cấp nhà nước đến Singapore để dự Đối thoại Shangri-La và đến Philippines, chuyến công du lần này không còn là chuyến đi đơn lẻ mà đã trở thành một vòng công du khu vực có chiều sâu chiến lược.

Các chuyên gia quan hệ quốc tế trong và ngoài nước đều nhìn nhận đây là tín hiệu rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với quan hệ song phương với Thái Lan và vai trò trung tâm của ASEAN.

Nền tảng vững, kỳ vọng lớn

GS Thitinan Pongsudhirak (Viện Nghiên cứu an ninh và quốc tế, ĐH Chulalongkorn, Thái Lan) nhận định: "Chuyến thăm này hướng đến xây dựng lòng tin bằng những kết quả cụ thể. Trong bối cảnh môi trường địa chiến lược toàn cầu đang bất lợi, cả Thái Lan và Việt Nam đều được lợi nhiều hơn nếu sát cánh với nhau một cách rõ ràng hơn, qua đó thể hiện sức nặng và tiềm năng kết hợp của hai nước. Điều này cũng sẽ góp phần củng cố sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN".

GS Thitinan cũng nhấn mạnh cấp độ quan hệ song phương mới có nền tảng rõ ràng, vì đây là hai nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á lục địa và cũng là hai quốc gia Mekong chủ chốt.

TS Trần Thanh Huyền (khoa KHXH&NV Trường ĐH Tôn Đức Thắng) nhìn nhận việc chọn Thái Lan làm điểm đến đầu tiên cho thấy Việt Nam coi trọng phối hợp với các thành viên chủ chốt trong khối, qua đó củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Bà Huyền cũng chỉ ra rằng chuyến thăm là bước triển khai quan trọng nhằm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện - không chỉ có ý nghĩa biểu tượng ngoại giao, mà còn phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai quốc gia có vai trò quan trọng trong ASEAN.

"Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược trong đường lối đối ngoại của Việt Nam", TS Huyền khẳng định.

Ba trụ cột kỳ vọng

Cả hai chuyên gia đều kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra các kết quả thực chất, chiến lược và bền vững hơn xoay quanh ba trụ cột chính.

Đầu tiên là kinh tế số và chuỗi cung ứng. TS Huyền cho rằng Việt Nam và Thái Lan là hai đối tác có tính bổ trợ cao. Đặc biệt với việc ASEAN đang thúc đẩy Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN (DEFA) - lĩnh vực được dự báo có thể đạt quy mô khoảng 1.000 tỉ USD vào năm 2030, hai nước hoàn toàn có thể trở thành đầu tàu trong việc xây dựng không gian kinh tế số khu vực. GS Thitinan cũng nhận định các cơ hội hợp tác trong tích hợp chuỗi cung ứng, kết nối số và liên kết logistics còn rất lớn.

Thứ hai là an ninh phi truyền thống và khuôn khổ hợp tác Mekong - Lan Thương. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, TS Huyền cho rằng hợp tác song phương cần mở rộng sang xây dựng khả năng chống chịu chiến lược trước các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, an ninh mạng và tội phạm xuyên quốc gia.

GS Thitinan lưu ý thêm rằng trong khuôn khổ Hợp tác Mekong - Lan Thương, Việt Nam ở vị trí hạ nguồn chịu nhiều tác động nhất, do đó có lợi ích rõ ràng trong việc có tiếng nói lớn hơn về xây đập và sử dụng nguồn nước thượng nguồn. "Mekong chính là "không gian" mà Việt Nam và Thái Lan có thể đạt được nhiều hơn cùng nhau", ông nhấn mạnh.

Trụ cột thứ ba chính là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. TS Huyền chỉ ra rằng cả hai nước đều đang theo đuổi chiến lược phát triển xanh và kinh tế số, từ đó có thể phối hợp trong phát triển năng lượng tái tạo, thành phố thông minh, quản trị AI và thương mại điện tử.

"Nếu ASEAN muốn nâng cao khả năng chống chịu trong dài hạn thì không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế truyền thống mà phải đầu tư vào năng lực công nghệ, quản trị số và phát triển bền vững. Việt Nam và Thái Lan hoàn toàn có thể đóng vai trò dẫn dắt trong quá trình này", bà Huyền chia sẻ.

Từ đối tác đến đồng hành chiến lược

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong quan hệ song phương.

Hai nước có nhiều điểm tương đồng về địa lý và kinh tế khi cùng là thành viên chủ chốt của ASEAN và cùng chia sẻ lưu vực sông Mekong. GS Thitinan Pongsudhirak kết luận: "Quan hệ đối tác Thái Lan - Việt Nam vẫn còn dư địa để phát triển.

Hai nước có thể tận dụng quan hệ này trong khuôn khổ ASEAN nhằm tái cân bằng cuộc đối đầu và xung đột Mỹ - Trung. Giữa Thái Lan và Việt Nam có những yếu tố cạnh tranh, nhưng các cơ hội hợp tác và kết nối trong tích hợp chuỗi cung ứng, kết nối số và liên kết logistics vẫn lớn hơn nhiều".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Thái Lan: Xây dựng lòng tin bằng kết quả thực chất - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trong cuộc gặp kiều bào tại Udon Thani ngày 27-5 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 27-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bangkok của Thái Lan. Lễ đón diễn ra ngay tại sân bay với nghi thức trọng thị đặc biệt: 21 loạt đại bác chào mừng rền vang, thể hiện sự coi trọng của nước chủ nhà đối với chuyến thăm.

Trước đó cùng ngày, tại tỉnh Udon Thani - nơi có đông người Việt tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích mang tên Người. Sau lễ dâng hương, ông cùng phu nhân đến thăm khu Nhà Bác Hồ - nơi lưu giữ nhiều dấu ấn về những năm tháng Bác sống và hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan (1928 - 1929).

Trong lưu bút tại khu di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây không chỉ là địa chỉ lịch sử và văn hóa thiêng liêng đối với cộng đồng người Việt tại Thái Lan, mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc suốt nhiều thập kỷ.

Ông trân trọng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng trong việc giữ gìn và tôn tạo khu di tích, đồng thời mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ngày càng có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương và làm cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Rời di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đã gặp gỡ thân mật cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan cùng đại diện kiều bào từ Lào sang.

Chia sẻ tại cuộc gặp, ông cho biết mỗi lần đến Thái Lan đều xúc động bởi chính tại nơi đây, với tên gọi Thầu Chín, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã truyền bá chủ nghĩa yêu nước, gieo mầm lý tưởng cách mạng và gây dựng cơ sở cho phong trào giải phóng dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết chuyến thăm sẽ tập trung trao đổi với lãnh đạo cấp cao Thái Lan về các định hướng hợp tác thời gian tới. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt tại Thái Lan luôn là cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông khẳng định các kiến nghị của bà con sẽ được tổng hợp, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu và sớm có giải pháp phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Thái Lan: Xây dựng lòng tin bằng kết quả thực chất - Ảnh 3.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi lần đến Thái Lan đều thấy xúc động

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các kiến nghị của bà con kiều bào tại Thái Lan sẽ được tổng hợp, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu và sớm có những giải pháp phù hợp để thực hiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất