
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vẫy tay chào trước khi vào chuyên cơ rời Úc, sang thăm New Zealand - Ảnh: TTXVN
Trưa 12-8 (giờ Úc, sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Canberra, kết thúc chuyến thăm hết sức thành công đến Úc.
Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Toàn quyền Úc Sam Mostyn, bắt đầu từ ngày 9-8 với lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể vào ngày 11-8 tại Phủ Toàn quyền theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Trong thời gian ở Úc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Toàn quyền Úc Sam Mostyn, gặp Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Úc. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng hội đàm với Thủ tướng Úc Anthony Albanese và cùng chứng kiến việc trao các văn kiện hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực.
Với trọng tâm là chuyển những tiềm năng bổ trợ giữa hai nước thành hợp tác cụ thể, lãnh đạo hai nước đã trao đổi định hướng chiến lược về hợp tác công nghệ, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực trình độ cao.
Ba tuyên bố chung giữa Việt Nam và Úc đã được thông qua trong chuyến thăm, gồm Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế; và Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Canberra ngày 12-8 - Ảnh: TTXVN
Một trong các điểm nhấn của chuyến thăm là diễn đàn TechConnect được tổ chức tại Sydney. Đây là diễn đàn quy mô lớn đầu tiên giữa hai nước chuyên sâu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục.
Sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy liên kết "ba nhà" giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước, hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung trong thời gian tới.
Trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có hai cuộc gặp tại Sydney và Canberra với các trí thức, chuyên gia người Việt và cộng đồng Việt Nam tại Úc.
Trong cuộc gặp tại Sydney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi các trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Úc trở thành cầu nối chuyển giao công nghệ và phát triển "lực lượng sản xuất mới", không chỉ là chuyển giao công nghệ, mà quan trọng hơn là lan tỏa tư duy làm khoa học, phương pháp đổi mới sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong nước.
Ông cũng kêu gọi kiều bào mạnh dạn giới thiệu cho các cơ quan, viện nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác có thế mạnh của Úc trong các lĩnh vực như giáo dục, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khoáng sản chiến lược.
Với Việt Nam, chuyến thăm Úc một lần nữa khẳng định năng lực triển khai chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa ở cấp độ cao hơn: không chỉ mở rộng bạn bè, mà tận dụng được quan hệ đối tác thành nguồn lực cho phát triển đất nước.
Với Úc và Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese, kết quả quan trọng là củng cố quan hệ với một đối tác then chốt tại khu vực; tăng cường mạng lưới đối tác tin cậy phục vụ mục tiêu an ninh kinh tế và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận