
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Úc Sam Mostyn sau lễ đón ngày 11-8 - Ảnh: TTXVN
Quan hệ Việt - Úc tốt đẹp hơn bao giờ hết
Trang bình luận và phân tích Strategist của Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI) nêu bật bối cảnh của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Theo đó, đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước đến Úc trên cương vị mới. Chuyến thăm diễn ra hai năm sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, và vào thời điểm quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp hơn bao giờ hết.
"Chuyến thăm của ông Tô Lâm được xây dựng trên nền tảng một mối quan hệ đối tác đã phát triển từng bước. Việt Nam hiện nằm trong số 10 đối tác thương mại lớn nhất của Úc, trong khi Úc vẫn là một đối tác kinh tế quan trọng đối với Việt Nam. Kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều đạt khoảng 30 tỉ AUD vào năm 2025", Strategist nhấn mạnh thành quả hợp tác kinh tế giữa hai bên.
Strategist đưa ra những đánh giá sâu về định hướng phát triển và đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực triển lãm, trưng bày thành tựu hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và giáo dục giữa Việt Nam - Úc - Ảnh: TTXVN
Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào "kỷ nguyên vươn mình" với những quyết tâm chuyển đổi kinh tế, cải cách thể chế và nâng cấp công nghệ, trang này nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các chuyến công du đến nhiều quốc gia để kết nối nguồn vốn, chuyên môn và công nghệ cần thiết để đưa đất nước tiến lên trong chuỗi giá trị.
Hãng thông tấn Úc (AAP) đưa tin rất sớm về chuyến thăm, đồng thời trích dẫn chia sẻ của Thủ tướng Úc Anthony Albanese trước thềm đón nhà lãnh đạo Việt Nam.
"Tôi mong chờ được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Úc và thảo luận về cách chúng ta có thể tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia. Mối quan hệ Việt Nam - Úc được xây dựng trên nền tảng lòng tin chiến lược sâu sắc, lợi ích chung, và khát vọng chung về tương lai của khu vực chúng ta", chia sẻ của ông Albanese nêu rõ.
AAP cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở rộng quan hệ Úc - Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng và an ninh, hợp tác kinh tế, giáo dục, hợp tác năng lượng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
"Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng Úc Anthony Albanese - Ảnh: TTXVN
Sáng 11-8, Đài ABC (Úc) nhanh chóng cập nhật thông tin về lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phủ Toàn quyền, cuộc hội kiến giữa nhà lãnh đạo Việt Nam với Toàn quyền Úc Sam Mostyn, cùng cuộc hội đàm và gặp gỡ báo chí giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Thủ tướng Anthony Albanese.
Đài này cho biết lãnh đạo Úc và Việt Nam đã trao đổi về các phương hướng hợp tác và ký kết hàng loạt thỏa thuận mới nhằm thắt chặt mối quan hệ ngoại giao và kinh tế.
Nói về vị thế hiện nay, tờ Canberra Times dẫn AAP khẳng định Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, và trong suốt nửa thế kỷ qua, Úc đã nỗ lực để xây dựng một mối quan hệ bền chặt hơn với Việt Nam (hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 - PV).
Tường thuật về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese vào sáng 11-8, tờ này nhấn mạnh các lĩnh vực mà hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác, bao gồm thương mại, đầu tư, khoáng sản thiết yếu, bán dẫn, năng lượng sạch.
Bài báo cũng dẫn bình luận của TS Anne Vo - giảng viên cao cấp về văn hóa và chính trị Việt Nam tại Đại học Wollongong.
TS Vo cho rằng hai nước đã thảo luận về tiềm năng to lớn của mối quan hệ, vấn đề hiện nay là chuyển hóa tiềm năng đó thành nguồn vốn, doanh nghiệp, dự án và năng lực hội nhập kinh tế lâu dài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận