
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Auckland (New Zealand) ngày 12-8 - Ảnh: TTXVN
Chiều 12-8 (giờ địa phương, trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống Auckland, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand từ ngày 12 đến 14-8.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, đánh dấu lần đầu tiên ông đến thăm nước này trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước.
Đây cũng là chuyến thăm New Zealand đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 2-2025.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN
Trả lời báo chí, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó ưu tiên phát triển chất lượng nguồn nhân lực, nông nghiệp giá trị cao và tăng trưởng xanh.
Đây là những lĩnh vực New Zealand có kinh nghiệm và uy tín hàng đầu và hai bên cũng đang triển khai rất hiệu quả hợp tác trong những lĩnh vực này.
Do đó, chương trình chuyến thăm hướng mục tiêu thúc đẩy hợp tác cụ thể về giáo dục, nông nghiệp, thương mại và phát triển bền vững. Qua đó, góp phần biến những cam kết chính trị thành lợi ích thực tiễn, những chương trình, dự án để phục vụ các mục tiêu phát triển của mỗi nước.
Bên cạnh hội đàm, hội kiến, hai bên dự kiến tổ chức tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp và Diễn đàn giáo dục Việt Nam - New Zealand, ký thỏa thuận hợp tác giáo dục mới cùng nhiều văn kiện quan trọng.
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng chuyến thăm sẽ khai thác triệt để tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế: mở rộng tiếp cận thị trường nông sản, thúc đẩy nông nghiệp xanh và tạo bước chuyển mới trong hợp tác giáo dục, đào tạo nghề.
"Mục tiêu 3 tỉ USD kim ngạch cần được nhìn nhận như một cột mốc gần, chứ không phải một đích đến xa", ông Nguyễn Mạnh Cường nói. Tiếp đó là mở thêm những lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng.

Dữ liệu: THANH HIỀN. Đồ họa: NGỌC THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận