
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trong chuyến thăm Lào tháng 12-2025 - Ảnh: TTXVN
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 23-1, nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27-1.
Đây là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên Việt Nam đón tiếp sau khi Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV) bế mạc. Trước đó vào tuần đầu tiên của tháng 1-2026, Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã tổ chức Đại hội XII. Ông Thongloun Sisoulith tái trúng cử Tổng Bí thư khóa XII trong đại hội này.
Tổng Bí thư Tô Lâm sau đó gửi thư mừng, khẳng định mong sớm đón ông Thongloun Sisoulith sang thăm Việt Nam để "cùng đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược và đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ gắn kết chiến lược giữa hai nước".
Quan hệ giữa Việt Nam và Lào thời gian qua phát triển hết sức tốt đẹp. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 12-2025, hai bên đã nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới là "gắn kết chiến lược".
Qua đó xác định quan hệ Việt - Lào là "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược".
Bên cạnh việc tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng và an ninh, hai bên cũng nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hợp tác kinh tế.
Trong đó, đặc biệt là triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm kết nối hai nền kinh tế, kết nối giao thông gồm cả đường cao tốc, đường sắt; hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.
Việt Nam hiện có 274 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 5,8 tỉ USD. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí cùng phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại đạt 5 tỉ USD, hướng tới mục tiêu 10 tỉ USD trong những năm tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận