24/03/2012 07:53 GMT+7

Tokyo sẵn sàng bắn hạ tên lửa của Bình Nhưỡng

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Chính phủ Nhật đã ra lệnh triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa để sẵn sàng bắn hạ tên lửa đẩy hành trình mang vệ tinh tự tạo của CHDCND Triều Tiên, sẽ được phóng vào giữa tháng 4-2012.

Nhật triển khai đánh chặn tên lửa Bình NhưỡngCHDCND Triều Tiên chi 2 tỉ USD cho vụ phóng vệ tinh?

o4Q6kHKW.jpgPhóng to
Tàu chiến Aegis của Nhật Bản trên vùng biển nước này - Ảnh: defenseindustrydaily.com

“Tôi đã ra lệnh sẵn sàng triển khai hệ thống tên lửa đất đối không PAC-3 và các tàu chiến Aegis”- Bộ trưởng quốc phòng Nhật Naoki Tanaka tuyên bố.

Nhật báo Mainichi cho biết chính quyền Tokyo sẽ triển khai tên lửa đất đối không PAC-3 cũng như tàu chiến Aegis được trang bị tên lửa đánh chặn ở tỉnh Okinawa và tỉnh Kagoshima. Thủ tướng Yoshihiko Noda trong tuần tới sẽ chính thức đưa ra lệnh cho phép bắn hạ tên lửa của CHDCND Triều Tiên nếu bay vào lãnh thổ Nhật. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật (ASDF) đang được đặt trong tình trạng báo động để sẵn sàng bắn hạ.

Chính phủ Nhật lo ngại tên lửa của Bình Nhưỡng sẽ rơi vào lãnh thổ và vùng lãnh hải của mình. Các chuyên gia Bộ Quốc phòng Nhật dự đoán tên lửa của Bình Nhưỡng có khả năng rơi xuống Thái Bình Dương, khu vực ngoài khơi Philippines sau khi bay qua quần đảo Sakishima, nằm ở phía tây nam đảo Okinawa của Nhật.

Trong báo cáo gửi Tổ chức Hàng hải quốc tế của Liên Hiệp Quốc (LHQ), Bình Nhưỡng cho biết các mảnh vỡ tên lửa sẽ rơi xuống vùng biển quốc tế giữa Trung Quốc và Hàn Quốc và ngoài khơi phía bắc Philippines, gần đảo Luzon.

Tổng giám đốc Cơ quan Quản lý hàng hải CHDCND Triều Tiên Ko Nung Du cho biết tên lửa sẽ bay ngang qua quần đảo Baegryeong-do, Daecheong-do và Socheong-do của Hàn Quốc, sau đó sẽ bay ngang qua quần đảo Miyako và Ishigaki của Nhật rồi hướng thẳng ra phía nam.

A0Qzm4q5.jpgPhóng to
Hình ảnh vệ tinh chụp bệ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên ở cơ sở Tongch’ang-dong - Ảnh: GeoEye

Hệ thống phòng thủ siêu hiện đại

Theo báo Japan Times, tháng 9-2008 Nhật đã trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). ASDF đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo giả định vào ngày 16-9-2008. Trong cuộc thử nghiệm, một đơn vị của ASDF đã sử dụng rađa dò tìm lần theo mục tiêu là tên lửa đạn đạo và bắn hạ nó bằng tên lửa PAC-3.

Nhật tự sản xuất tên lửa này theo bản quyền sáng chế mua từ Mỹ. Hãng tin Kyodo cho biết Nhật cũng mua bản quyền sáng chế từ Mỹ để tự sản xuất tàu chiến có trang bị tên lửa Aegis. Công ty Mitsubishi đã sản xuất loại tàu này. Một tàu chiến Aegis có thể phong tỏa khu vực biển dài đến 1.000km, phòng chống các loại tàu ngầm, máy bay, tàu chiến.

Quan trọng hơn, tàu chiến Aegis còn được trang bị các loại tên lửa chính xác, có khả năng đánh chặn tất cả tên lửa. Nhật hiện có sáu tàu chiến Aegis. Năm 2009, Nhật Bản đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự trước khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa.

CHDCND Triều Tiên khẳng định việc phóng tên lửa là để đưa một vệ tinh quan sát vào quỹ đạo trái đất, nhưng Nhật, Hàn Quốc, Mỹ và các nước đồng minh tỏ ra nghi ngờ cho rằng Bình Nhưỡng đang thử nghiệm để phát triển tên lửa tầm xa.

Báo Philippines Star cho biết Manila mới đây cũng lên tiếng nhờ Washington hỗ trợ trang thiết bị để theo dõi hành trình của tên lửa CHDCND Triều Tiên.

Khả năng khủng hoảng nhân đạo

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon, hiện đang thăm châu Á, cảnh báo bất cứ vụ phóng tên lửa nào cũng có thể gây cản trở các nỗ lực cứu trợ quốc tế và làm tình hình bên trong CHDCND Triều Tiên vốn đã khó khăn lại càng trở nên nghiêm trọng.

“Một hành động như thế sẽ hủy hoại các tiến bộ ngoại giao gần đây, và do những tác động của nó đối với các nhà tài trợ quốc tế, có thể sẽ khiến tình hình nhân đạo trong nước thêm tồi tệ” - AFP dẫn lời Tổng thư ký Ban Ki Moon tuyên bố tại Singapore.

Trước một cử tọa gồm các quan chức chính phủ, ngoại giao và các giáo sư, ông Ban Ki Moon tuyên bố “rất lo ngại và rất quan tâm” trước tuyên bố phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng. Ông nhấn mạnh việc phóng này là hành động “vi phạm hiển nhiên” nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong khi đó, theo Yonhap, đáp lại những tuyên bố trên, Bình Nhưỡng cảnh báo bất cứ nỗ lực nào nhằm đưa việc phóng tên lửa ra trước Hội nghị an ninh hạt nhân quốc tế ở Seoul trong hai ngày 26 và 27-3 sẽ là một “lời tuyên chiến”. Tuy nhiên, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cho biết sẽ đưa vấn đề ra hội nghị. Bình Nhưỡng cũng thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi không phóng tên lửa của Hàn Quốc.

Các quan chức Mỹ khẳng định Washington sẽ “phản ứng mạnh” nếu Bình Nhưỡng phóng tên lửa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 23-3 kêu gọi “tất cả các bên cần bình tĩnh, kiềm chế và tránh mọi hành động có thể khiến tình hình thêm phức tạp”.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất