Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022
Tokyo phản đối tàu Trung Quốc 'xâm phạm vùng biển' của Nhật Bản
TTO - Nhật Bản ngày 12-10 lên tiếng phản đối Bắc Kinh sau khi tàu cảnh sát biển Trung Quốc tiến vào vùng nước quanh một trong những hòn đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông và tiếp cận một tàu đánh cá của Nhật.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato - Ảnh: REUTERS
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato tuyên bố các tàu Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển của Nhật Bản gần đảo Taisho thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào lúc 10h47 sáng 11-10.
Phía cảnh sát biển Nhật Bản cho biết các tàu của Trung Quốc đã cố gắng tiến gần một tàu cá trong vùng biển của Nhật Bản cho tới cuối buổi chiều 11-10, mặc cho phía Nhật liên tục yêu cầu các tàu này lập tức rời khỏi khu vực đó.
"Nhật Bản đã kịch liệt phản đối sự việc trên thông qua các kênh ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động bình tĩnh nhưng kiên quyết trước Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuần tra và duy trì giám sát xung quanh quần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) để đảm bảo môi trường đánh bắt cá an toàn", ông Kato tuyên bố.
Theo báo South China Morning Post, một nhà phân tích nhận định sự việc trên "khó có thể là sự trùng hợp". Tàu của Trung Quốc đi vào vùng nước của Nhật Bản chỉ vài ngày sau khi Tokyo phản đối việc Bắc Kinh cho ra mắt một chuyên trang mới về chủ quyền của họ.
Trang mạng nói trên trực thuộc Cơ quan Thông tin và dữ liệu biển quốc gia của Trung Quốc, cung cấp một tour tham quan trực tuyến miễn phí có tên "Diaoyu Dao: The Inherent Territory of China (tạm dịch: Đảo Điếu Ngư: Lãnh thổ ngàn đời của Trung Quốc)".
Nhắc đến tour tham quan này, ông Kato hôm 5-10 đã chỉ trích Trung Quốc "không có tư cách" để tạo ra một trang mạng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku. Ông Kato cũng cho biết Nhật Bản yêu cầu trang mạng này phải bị tháo bỏ.
Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác lại với tuyên bố "Nhật Bản không có quyền để đưa ra những lời lẽ thiếu trách nhiệm".
-
TTO - Theo thượng tướng Nguyễn Tân Cương - tổng tham mưu trưởng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về phòng thủ dân sự là mức độ cao nhất của thảm họa, sự cố về phòng thủ dân sự.
-
TTO - "Giai đoạn 2013-2021, gần 1 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài; thu nhập cao so với cùng công việc trong nước và đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ của đất nước, tăng tích lũy và cải thiện đời sống người lao động và gia đình".
-
TTO - UBND TP Vũng Tàu đã ban hành quyết định cấm người dân, du khách dùng dầu gội, xà bông, hóa chất tại các trụ tắm nước ngọt công cộng trên địa bàn. Nhiều người ủng hộ quyết định này.
-
TTO - Hãng tin Tass (Nga) cho biết một kho đạn phát nổ ở phía bắc bán đảo Crimea (Nga sáp nhập vào năm 2014) ngày 16-8. Cùng ngày, phía Ukraine có phát biểu liên quan Crimea.
-
TTO - Hình ảnh và video ghi lại cảnh tăng ni tại chùa Ba Vàng, TP Uông Bí, Quảng Ninh nhận tiền, hoa quả… cúng dường của Phật tử gây ý kiến trái chiều trên mạng xã hội đã được đoàn kiểm tra của TP Uông Bí đề nghị gỡ bỏ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận