Lời kêu gọi của vị tướng “tư lệnh ngành” cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường có lẽ chưa đủ vang xa đến đất Đồng Nai, nên hai ngày sau không ai khác mà chính là C49 đã đột kích bắt quả tang nhà máy xử lý nước thải tập trung của Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi đặt tại Khu công nghiệp Long Thành (huyện Long Thành) xả gần một vạn mét khối nước thải hôi thối ra sông.
Theo số liệu công ty cung cấp cho C49, mỗi ngày đêm nhà máy tiếp nhận và xử lý tổng cộng khoảng 9.300m3 nước thải của trên 40 doanh nghiệp, với giá 0,32 USD/m3. Như vậy, chỉ tính riêng trong cái hôm “đi đêm gặp ma” ấy, số tiền mà hơn 40 doanh nghiệp tại đây phải trả cho công ty hơn 60 triệu đồng phí xử lý nước thải. Còn thực tế số tiền ấy có được dùng để xử lý nước thải hay không, dùng bao nhiêu thì chỉ có Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi mới biết. Nhưng có một điều mà ai ai cũng biết, phần “tiết kiệm” từ khoản phí ấy chắc chắn góp vào lợi nhuận của công ty.
Ai cũng biết một trong những mục tiêu hàng đầu của nhà đầu tư là lợi nhuận. Lợi nhuận đến từ mồ hôi, nước mắt bao giờ cũng đáng quý. Nhưng lợi nhuận nhờ lươn lẹo, phạm pháp mà có thì không ai trân trọng, thậm chí lên án. “Karl Marx đã phân tích rồi, nhà tư bản vì mối lợi 300% dù biết sẽ bị treo cổ họ vẫn làm. Còn với lĩnh vực môi trường của chúng ta hiện nay, có những hành vi vi phạm làm lợi cho doanh nghiệp cả ngàn phần trăm thì chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp cũng sẵn sàng vi phạm” - thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý nói. Theo ông Lý, doanh nghiệp có thể làm giàu bằng việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thì không ai khác, chính họ, con cháu họ sẽ phải trả giá.
Trở lại câu chuyện xả nước thải không đạt chuẩn ra môi trường của nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Long Thành, nói như đại tá Phan Hữu Vinh - phó cục trưởng C49 - là một hành vi vi phạm cố ý. Có lý lẽ nào khác để biện hộ cho hành vi cố ý ấy ngoài lý do vì lợi nhuận? Bởi nếu không vì lợi nhuận thì chủ đầu tư đã không thể cất công canh con nước lớn nước ròng để vặn van xả nước thải vốn chưa được làm sạch ra sông. Thu hàng chục triệu đồng phí xử lý nước thải của các đối tác mỗi ngày nhưng không xử lý đạt chuẩn theo hợp đồng mà làm qua loa thì lợi quá chứ còn gì!
Vi phạm của Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi tất nhiên sẽ được C49 xử lý trong nay mai. Nhưng tội phạm môi trường dù có bị xử phạt hành chính, bị xử lý hình sự thì hậu quả của nó hãy còn đó, tích lũy theo thời gian và di hại khó lường. Vì thế, trước hết mỗi người, mỗi doanh nghiệp hãy như lời kêu gọi của tướng Lý: bớt lợi nhuận để bảo vệ môi trường, vì mình, vì con cháu mình! Bên cạnh đó, các cơ quan hữu quan cũng cần xử lý mạnh tay, dư luận cũng cần tỏ thái độ dứt khoát với những ai vì hám lợi mà cố tình gây hại môi trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận