"Tôi chưa nghĩ đến từ chức"

L.ANH - V.V.THÀNH ghi
L.ANH - V.V.THÀNH ghi

TT - Chiều tối 29-4, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên tổ chức họp báo thông tin về phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

“Tôi không có ý định từ chức thời điểm này"Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “nổi tiếng” bởi những dư luận trái chiều

QhX0garw.jpgPhóng to
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại cuộc họp báo - Ảnh: V.V.T.

Vấn đề trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong dịch sởi và việc các công ty liên tục tăng giá sữa được báo giới quan tâm đặt câu hỏi.

* Pháp Luật TP.HCM: Thưa bộ trưởng Bộ Y tế, xin bộ trưởng cho biết kinh nghiệm lớn nhất rút ra sau vụ dịch sởi này?

- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Bài học lớn nhất mà chúng tôi nhận khuyết điểm là công tác truyền thông. Có làm (truyền thông), có quyết liệt nhưng chưa hiệu quả, nếu hiệu quả thì tỉ lệ tiêm ngừa phải cao hơn.

Tỉ lệ tử vong cao chủ yếu là ở Bệnh viện Nhi T.Ư, một bệnh viện đầu ngành, ở đây có nguyên nhân khách quan, như có nhiều bệnh nhân nặng trên nền bệnh nhân suy giảm miễn dịch, rối loạn chuyển hóa. Người bệnh tập trung ở đây rất đông dẫn đến lây nhiễm chéo.

Yếu tố đó cộng với yếu tố khách quan là nhiệt độ miền Bắc thời gian qua ẩm, lạnh, bệnh sởi thông thường tử vong không cao nhưng các yếu tố này tạo môi trường lây lan bệnh sởi.

Nhưng tôi cũng cảm ơn báo chí, nhờ báo chí vào cuộc mà người dân đi tiêm chủng rất đông, bệnh nhân cũng không tập trung lên Bệnh viện Nhi T.Ư nữa, nên bệnh viện có thời gian chăm sóc bệnh nhi, có chỗ cho bệnh nhân nặng.

* Lao Động: Là một người mẹ, bà có xin lỗi các bậc cha mẹ có con tử vong trong dịch sởi này? Bà có nghĩ đến việc từ chức hay không?

- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Là một người mẹ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các bậc cha mẹ. Là người đứng đầu ngành y tế, chúng tôi xin rút kinh nghiệm về công tác truyền thông, khống chế lây nhiễm chéo...

Còn qua dịch sởi này thì tôi có nghĩ đến từ chức hay không? Thật lòng, đến thời điểm này tôi không nghĩ đến từ chức. Lúc này, toàn ngành chúng tôi đang tập trung giành giật sự sống cho các cháu, ở Bệnh viện Nhi T.Ư đang có hơn 20 cháu bệnh nặng, Bệnh viện Bạch Mai 7 cháu...

Chúng tôi mong bằng mọi khả năng, từ chăm sóc, dinh dưỡng, thuốc men, mọi biện pháp có thể để cứu các cháu. Tôi họp ở đây xong, về lại họp tiếp, Ban chỉ đạo chống dịch đang chờ. Ở TP.HCM không có tử vong do sởi nhưng dịch tay chân miệng đang có nguy cơ bùng phát, bệnh tay chân miệng còn tử vong nhanh hơn bệnh sởi, có khi chỉ trong 24 giờ...

Chúng tôi được bổ nhiệm bộ trưởng phải qua quy trình quy hoạch cán bộ của Đảng, được Quốc hội phê chuẩn. Ở vị trí này, chúng tôi đặt lợi ích đất nước, lợi ích dân tộc lên trên hết. Nếu sau này không làm việc hiện nay nữa, tôi sẽ quay lại làm một công việc gì đó có ích.

* VTV, Tuổi Trẻ: Xin cho biết kết quả thanh tra giá sữa, các giải pháp sau thanh tra bao giờ sẽ được thực hiện để không xảy ra sự chậm trễ?

- Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên: Về giá sữa, Thủ tướng Chính phủ khi kết luận phiên họp đã nhắc nhở bộ ngành có liên quan trong việc kiểm tra thị trường, quản lý giá sữa.

Các bộ ngành đó phải tự rút kinh nghiệm, xem xét để tự phê bình. Quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng là quản lý giá sữa chặt chẽ hơn.

Báo chí và toàn xã hội tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ lĩnh vực này. Có ý kiến tại phiên họp Chính phủ nêu lên rằng khi chúng ta áp dụng các biện pháp mà Bộ Tài chính đề xuất thì rất nhân văn, cụ thể là nếu khống chế giá tối đa thì có những sản phẩm sữa sẽ giảm từ trên 50.000 đồng/hộp cho đến trên 7.000 đồng/hộp.

Cả nước hiện nay có 10 triệu trẻ em dưới 6 tuổi, nếu làm được điều này sẽ đỡ vất vả cho người dân rất nhiều.

- Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai: Qua thanh tra thực hiện quy định về giá sữa năm 2013 và ba tháng đầu năm 2014 tại năm công ty, phát hiện các công ty này đều tăng giá (không có giảm giá), trong đó bốn công ty tăng một lần, một công ty (Mead Johnson Nutrition VN) tăng hai lần, mặt hàng tăng thấp nhất là 2,4%, cao nhất là hơn 30%.

Qua thanh tra cũng phát hiện hai vi phạm là kê khai thiếu sản phẩm (Công ty Nestle VN), chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã có quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng.

Thứ hai, bốn công ty Friesland Campina, Công ty CP Sữa VN (Vinamilk), Công ty TNHH dinh dưỡng 3A, Công ty Mead Johnson Nutrition VN đều kê khai thiếu thuế phải nộp, thanh tra truy thu trên 10 tỉ đồng thuế từ bốn công ty này.

Sau thanh tra, chúng tôi yêu cầu cả năm công ty thực hiện ngay việc rà soát, tiết kiệm chi phí kinh doanh, đặc biệt là chi phí quảng cáo, tiếp thị.

Do thanh tra phát hiện chi phí quảng cáo sữa ở 4/5 công ty này vượt mức chi quy định gần 400 tỉ đồng, làm tăng giá thành, tăng giá bán sản phẩm sữa từ 2,18-16,39%.

Riêng Công ty CP Sữa VN, chi phí quảng cáo, khuyến mãi với hoạt động kinh doanh dành cho sản phẩm sữa lên tới 811 tỉ đồng, chiếm 21% giá thành.

Ngày 28-4, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép áp dụng quy định trong Luật giá để áp giá trần với sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi. Chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai ngay và khẳng định là không có sự chậm trễ.

L.ANH - V.V.THÀNH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất