
Dọc kênh Đôi, bên trái là bờ Bắc đang trong quá trình giải phóng, thi công chỉnh trang, bên phải là bờ Nam nơi bám víu của hàng nghìn ngôi nhà tạm bợ chờ ngày giải tỏa - Ảnh: THUẬN VĂN
Hàng chục năm qua, bờ Nam kênh Đôi là nơi cư ngụ của hàng ngàn hộ dân trong những căn nhà chắp vá bên trên dòng kênh ô nhiễm. Tình trạng ấy dần đi đến hồi kết khi TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc "đại phẫu" đô thị với dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi.
Là một trong những công trình chỉnh trang đô thị trọng điểm của TP.HCM, dự án sẽ "thay áo mới" cho khu vực và góp phần lớn để hoàn thiện đề án di dời nhà ở ven kênh rạch của thành phố.
Dự án bờ Nam kênh Đôi triển khai dọc kênh Đôi, ven đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông và Chánh Hưng) với tổng chiều dài khoảng 8,8km, gồm 4 dự án thành phần.

Vị trí sẽ triển khai dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi nằm trên địa bàn hai phường Chánh Hưng và Bình Đông - Ảnh: THUẬN VĂN
Hiện tại dự án đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM phối hợp cùng các bên liên quan để điều chỉnh quy hoạch, sớm trình HĐND TP.HCM thông qua. Việc điều chỉnh dự án được thực hiện trên tinh thần hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân, tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng, đồng thời tăng mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Thông tin, phương án đề xuất dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi - Đồ họa: THUẬN VĂN
Hình ảnh hiện trạng bờ Nam kênh Đôi trước ngày giải tỏa:

Đa phần các trường hợp sinh sống ven bờ Nam kênh Đôi là nhà cất tạm bợ, có một phần nằm trên bờ và một phần vươn hẳn ra mặt kênh - Ảnh: CHÂU TUẤN



Khi nước rút, cọc gỗ hoặc các trụ nhỏ chống đỡ các ngôi nhà lộ rõ sự chông chênh - Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đề xuất tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án khoảng 47.714 - 55.039 tỉ đồng (tùy thuộc vào phương án chính thức, được phê duyệt) - Ảnh: THUẬN VĂN

Việc giải phóng mặt bằng trước đây thường lấy từ "tim" dự án ra hai bên, đối với dự án bờ Nam kênh Đôi đang được điều chỉnh theo hướng ra hướng bờ sông (kênh, rạch) để giảm ảnh hưởng cho người dân phía trong, giảm chi phí giải phóng mặt bằng - Ảnh: THUẬN VĂN

Cả hai phương án đề xuất của dự án bờ Nam kênh Đôi đều ghi nhận 5.807 trường hợp phải giải tỏa toàn phần, nhưng số trường hợp giải tỏa một phần giảm nhiều - Ảnh: CHÂU TUẤN


Tuyến đường Phạm Thế Hiển chạy dọc theo dự án với chiều dài khoảng 8,8km sẽ được nâng cấp và mở rộng lộ giới lên 30m - Ảnh: THUẬN VĂN

Cầu Hiệp Ân, vị trí tiếp giáp dự án thành phần 2 và 3 của dự án. Phía đối diện bên kia kênh là cầu Hiệp Ân 2 đang thi công, dự án thành phần 2 của công trình chỉnh trang bờ Bắc kênh Đôi, dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2026 - Ảnh: THUẬN VĂN

Khu vực đối diện bờ Nam là bờ Bắc kênh Đôi hiện đang khẩn trương thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án chỉnh trang đô thị vào năm 2027 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bên cạnh các chung cư hiện hữu, khu đất tại số 833 - 835 đường Hưng Phú (phường Chánh Hưng, TP.HCM) được đề xuất quy hoạch thành khu nhà ở xã hội. Quỹ nhà này sẽ được dùng để bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhu cầu khi phải di dời từ dự án bờ Nam kênh Đôi và các dự án cấp bách của thành phố - Ảnh: CHÂU TUẤN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận