
Vị trí làm dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi dài khoảng 8,8km, dọc đường Phạm Thế Hiển (TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Ban Hạ tầng đô thị), hiện nay có hai phương án thiết kế cho dự án bờ Nam kênh Đôi với cụm 4 dự án thành phần tương ứng, tổng 8,8km.
Đối với phương án A được đề xuất trước đó, thiết kế theo ranh lộ giới quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 (bề rộng 30m), tim tuyến bám theo tim đường quy hoạch được duyệt.
Tổng mức đầu tư khoảng 55.039 tỉ đồng, diện tích thu hồi 53,37ha, với 7.111 trường hợp bị ảnh hưởng (bao gồm 5.807 trường hợp giải tỏa toàn phần và 1.304 trường hợp giải tỏa một phần).
Trong khi đó, phương án B được đưa ra so sánh để đề xuất điều chỉnh quy hoạch.
Cụ thể, việc giải phóng mặt bằng sẽ dịch về phía bờ sông từ 6-8m so với phương án A (vẫn giữ nguyên bề rộng đường Phạm Thế Hiển 30m).
Theo Ban Hạ tầng đô thị TP.HCM, việc mở rộng đường về phía bờ sông giúp trực tiếp giảm khối lượng giải phóng mặt bằng phía dân cư.
Nhờ đó, tổng mức đầu tư chung giảm xuống còn 47.714 tỉ đồng, diện tích thu hồi còn 49,10ha, và số trường hợp ảnh hưởng giảm còn 6.799 trường hợp (vẫn giữ nguyên 5.807 trường hợp toàn phần, nhưng số trường hợp giải tỏa một phần chỉ còn 992).
Tổng kết lại, chi phí xây dựng thì không thay đổi giữa hai phương án. Nhưng nếu áp dụng phương án B, tổng diện tích đất thu hồi giảm 4,27ha, và tổng số trường hợp bị ảnh hưởng giảm 312 trường hợp.
Nhờ giảm diện tích giải tỏa một phần về phía dân cư, phương án B tiết kiệm được khoảng 7.325 tỉ đồng (tương đương giảm 13,3%) so với tổng mức đầu tư đề xuất của phương án A.

Toàn cảnh kênh Đôi. Bên trái là bờ Bắc đang giải phóng mặt bằng, bên phải là bờ Nam nhà cửa còn chi chít - Ảnh: THUẬN VĂN
Về đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự án bờ Nam kênh Đôi, trong cuộc họp ngày 19-8, tại trụ sở xã Tân Nhựt, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu việc điều chỉnh, giải phóng mặt bằng sẽ làm trên tinh thần tăng diện tích cây xanh phục vụ cho nhân dân. Đặc biệt tại khoảng không gian sát bờ kè (từ kênh tới đường - PV).
Thứ hai, việc giải phóng mặt bằng trước đây chúng ta thường lấy từ "tim" dự án ra hai bên, bây giờ có thể mở ra hướng bờ sông (kênh, rạch) để giảm ảnh hưởng cho người dân phía trong, giảm chi phí giải phóng mặt bằng.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được
Chúng ta tính toán dành thêm khoảng không gian ven kênh để trồng cây xanh, thêm các tiện ích tập thể dục, để người dân đi dạo mỗi ngày thưởng ngoạn công viên bờ kè
Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, việc điều chỉnh quy hoạch theo phương án nêu trên là hợp lý. Hiện thì cần thêm chút thời gian nhưng sẽ nhanh hơn nhiều thứ sau này và giảm bớt chi phí giải tỏa cũng như giảm ảnh hưởng hơn 200 hộ dân phía trong.
Ông Dinh đề nghị Ban Hạ tầng đô thị TP.HCM là đầu mối cùng hai phường có dự án đi qua, Sở Quy hoạch và Kiến trúc phối hợp điều chỉnh quy hoạch dự án để sớm trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư.
Tóm tắt dữ liệu so sánh hai phương án mặt bằng làm bờ Nam kênh Đôi:


Nhiều năm qua, nhà cửa đã dày đặc ở bờ Nam kênh Đôi (dọc đường Phạm Thế Hiển) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phía bờ Bắc kênh Đôi đang giải tỏa mặt bằng làm dự án - Ảnh: THUẬN VĂN

Dự kiến dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi được trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 4 - Ảnh: THUẬN VĂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận