25/06/2021 16:23 GMT+7

Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thống đốc bang Florida Ron DeSantis tối 24-6 ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ sập một phần tòa nhà 12 tầng Champlain Towers South ở thị trấn Surfside, Mỹ. Công tác cứu hộ đang diễn ra khi 99 người vẫn còn mất tích.

Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một phần tòa nhà 12 tầng ở thị trấn Surfside gần thành phố Miami Beach, bang Florida, Mỹ sập ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

Đài CNN dẫn lời ông Shimon Wdowinski, giáo sư Viện Môi trường của ĐH Quốc tế Florida, cho biết ông đã xác định trong nghiên cứu hồi năm ngoái là tòa nhà nói trên có dấu hiệu bị lún kể từ những năm 1990.

Theo nghiên cứu, Champlain Towers South lún khoảng 2mm mỗi năm kể từ năm 1993-1999.

Giáo sư Wdowinski cho biết việc bị lún không thể là nguyên nhân khiến một phần của tòa nhà 12 tầng này sụp đổ, nhưng có thể góp phần gây ra thảm kịch.

Theo ông Wdowinski, việc một phần tòa nhà di chuyển so với phần còn lại có thể dẫn đến rạn nứt trong kết cấu.

Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm - Ảnh 2.

Một chiếc giường tầng lộ ra sau khi một phần tòa nhà 12 tầng ở thị trấn Surfside gần thành phố Miami Beach, bang Florida, Mỹ sập ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

Thị trưởng Surfside Charles W. Burkett cho biết tòa nhà được xây dựng năm 1981 và gồm 136 căn hộ. Nó đang trong quá trình sửa chữa phần mái, nhưng không rõ đây có phải nguyên nhân dẫn đến vụ sập nhà không.

Theo Hãng tin Reuters, tòa nhà đã tồn tại 40 năm. Việc sửa chữa phần mái nhằm đáp ứng tiêu chuẩn mới về việc nâng cấp các tòa nhà lâu năm.

Ngoài ra, theo Reuters, có thông tin tòa nhà nói trên được xây dựng trên một vùng đất ngập nước. Việc xây dựng trên một nền đất dễ lún như vậy có thể ảnh hưởng đến phần móng tòa nhà theo thời gian.

Gần tòa nhà bị sập cũng có một công trường đang xây dựng. Các nhà điều tra cũng đang xem xét liệu việc thi công ở công trường đó có ảnh hưởng đến phần móng tòa nhà vừa sập hay không.

Các kỹ sư về kết cấu cũng sẽ tham gia công tác điều tra nguyên nhân gây sập tòa nhà nói trên. Dự kiến việc điều tra sẽ kéo dài vài tháng mới có kết luận.

Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót bên dưới đống đổ nát, sau khi một phần tòa nhà 12 tầng ở bang Florida, Mỹ sập ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ bên trong hầm để xe của tòa nhà bị sập một phần ở bang Florida, Mỹ ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm - Ảnh 5.

Cảnh sát giăng dây gần tòa nhà bị sập ở bang Florida, Mỹ ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm - Ảnh 6.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót tại hiện trường vụ sập một phần tòa nhà 12 tầng ở bang Florida, Mỹ ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm - Ảnh 7.

Mọi người ôm nhau trong khi chờ đợi tin tức tại Trung tâm cộng đồng Surfside (bang Florida), nơi chính quyền địa phương thông báo tình hình với cư dân và người thân của những nạn nhân mất tích trong vụ sập nhà ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

Tòa nhà 12 tầng bị sập ở Mỹ đã bị lún nhiều năm - Ảnh 8.

Mọi người tập trung ở Trung tâm cộng đồng Surfside, bang Florida chờ tin tức vụ sập tòa nhà 12 tầng ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

Khoảnh khắc một phần tòa nhà 12 tầng gần thành phố Miami Beach, bang Florida, Mỹ sập ngày 24-6 - Nguồn: YOUTUBE/FOX 13 TAMPA BAY

Sập tòa nhà 12 tầng gồm 136 căn hộ ven biển ở Mỹ, 99 người mất tích Sập tòa nhà 12 tầng gồm 136 căn hộ ven biển ở Mỹ, 99 người mất tích

TTO - Cảnh sát thành phố Miami, bang Florida của Mỹ, cho biết 99 người mất tích sau vụ sập một tòa nhà ven biển, nơi có nhiều gia đình sinh sống và du khách. Đến nay chỉ mới 1 người được xác nhận tử vong, nhưng con số thực tế có thể cao hơn.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên