10/06/2019 14:08 GMT+7

Tòa cách ly Vũ 'nhôm' để xét hỏi 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành cách ly bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) để xét hỏi các bị cáo khác.

Tòa cách ly Vũ nhôm để xét hỏi 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ trong phần thẩm tra căn cước tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

TAND cấp cao tại Hà Nội đã dành gần hết buổi sáng nay (10-6) để thẩm tra căn cước các bị cáo, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nhân chứng và đọc bản án sơ thẩm.

Nhiều người bị triệu tập vắng mặt

Tòa gọi Vũ "nhôm" lên thẩm tra căn cước đầu tiên. Bị cáo mặc áo sơmi trắng, hai tay buông thõng đứng trước bục khai báo trả lời khá dõng dạc những câu hỏi của chủ tọa. Tuy nhiên những câu trả lời của Vũ "nhôm" thường không đúng trọng tâm câu hỏi nên bị cáo này liên tục bị chủ tọa nhắc nhở.

"Bị cáo trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, nếu không sẽ đưa vào khu vực cách ly", chủ tọa nhắc nhở Vũ "nhôm".

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ giữ nguyên kháng cáo của mình đồng thời xuất trình tài liệu, chứng cứ mới liên quan vụ án.

Tòa cách ly Vũ nhôm để xét hỏi 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an - Ảnh 2.

Bị cáo Bùi Văn Thành, cựu thứ trưởng Bộ Công an tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

HĐXX phúc thẩm cho biết đã triệu tập đại diện Bộ Công an, UBND các TP Đà Nẵng và TP.HCM, điều tra viên trong vụ án, đại diện Công ty Chấn Phong (tiền thân là Công ty Nova Bắc Nam 79), ông Bùi Thành Nhơn - chủ tịch HĐQT Công ty Novaland (vắng mặt), ông Bùi Cao Nhật Quân - tổng giám đốc Công ty Novaland (vắng mặt)…

Tòa cũng triệu tập ông Trần Đình Ba - tổng giám đốc Công ty Bắc Nam 79 - với hai tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng nhưng ông này vắng mặt. Chủ tọa thông báo nếu ông Ba không đến sẽ đề nghị biện pháp áp giải.

Tòa cách ly Vũ nhôm để xét hỏi 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an - Ảnh 3.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 10-6 - Ảnh: THÂN HOÀNG

Cuối buổi trưa, phiên tòa kết thúc phần làm thủ tục chuyển sang phần xét hỏi. HĐXX tiến hành cách ly Vũ "nhôm" để thẩm vấn hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân và các bị cáo khác.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách xin giảm án

Trả lời thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Nguyễn Hữu Bách - nguyên đại tá, phó cục trưởng thuộc Tổng cục V - thừa nhận đã soạn thảo tài liệu trình lãnh đạo tổng cục, Bộ Công an ký liên quan 5 dự án "đất vàng" bị công ty của Vũ "nhôm" thuê, mua bán trái phép.

5 dự án theo lời khai của bị cáo Bách gồm: Công viên An Đồn cũ, khu đất dự án Vệt du lịch ven biển, trụ sở 16 Bạch Đằng (TP Đà Nẵng), 15 Thi Sách và số 8 Nguyễn Trung Trực (TP.HCM).

Chủ tọa ngắt lời và hỏi lại theo bản án sơ thẩm và tài liệu điều tra thể hiện, bị cáo có soạn thảo tài liệu liên quan đến 6 dự án chứ không phải 5 như lời khai trên. Lúc này bị cáo Bách khai lại: "Dạ đúng là 6 dự án".

Cũng theo lời khai tại tòa, bị cáo Bách cho biết việc soạn thảo các tài liệu được thực hiện theo sự chỉ đạo của Phan Hữu Tuấn - nguyên trung tướng, phó tổng cục trưởng Tổng cục V.

Tòa cách ly Vũ nhôm để xét hỏi 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an - Ảnh 4.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách trả lời xét hỏi - Ảnh: THÂN HOÀNG

Bị cáo Bách cho biết không được giao nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý Vũ "nhôm". Các văn bản ký xong cũng không được Vũ báo cáo lại triển khai như nào. "Chỉ có dự án 15 Thi Sách bị cáo biết được Vũ có liên doanh với Novaland để triển khai. Thông tin này ông Tuấn nói với bị cáo để viết báo cáo lãnh đạo Bộ Công an biết", bị cáo Bách khai.

Bị cáo Bách đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét giảm án vì cùng hành vi soạn thảo các văn bản, bị cáo này đã bị xét xử trong vụ án làm lộ bí mật nhà nước. "Nay bị cáo bị xử thêm tội danh nữa, tổng hợp hai bản án rất là nặng", bị cáo Bách nói.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn hai cựu thứ trưởng và các bị cáo khác.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên