10/03/2022 18:23 GMT+7

Tòa buộc Viện KSND Khánh Hòa bồi thường 1,6 tỉ cho người oan sai

D.THANH - P.S.NGÂN
D.THANH - P.S.NGÂN

TTO - TAND tỉnh Khánh Hòa buộc Viện KSND cùng cấp bồi thường cho những người thừa kế thứ nhất của công dân bị bỏ tù oan sai trong vụ án 41 năm trước tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng.

Tòa buộc Viện KSND Khánh Hòa bồi thường 1,6 tỉ cho người oan sai - Ảnh 1.

Một bài viết của Tuổi Trẻ về vụ án oan của cụ Huỳnh Chiếm Phái - Ảnh chụp màn hình

Ngày 10-3, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa dân sự sơ thẩm, tuyên buộc Viện KSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng cho gia đình ông Huỳnh Chiếm Phái (phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Ông Phái là người bị Công an tỉnh Phú Khánh (cũ) bắt giam từ ngày 19-10-1981 về tội "giết người", đến ngày 2-2-1983 thì được Viện KSND tỉnh Phú Khánh có lệnh tạm tha vì tuổi già, sức khỏe yếu. 

Sau khi được "tạm tha", ông Phái liên tục kêu oan. Mãi đến tháng 12-2009, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa giao cho gia đình ông bản sao quyết định đình chỉ điều tra do Viện KSND Phú Khánh ban hành ngày 25-9-1984 với nội dung "không đủ bằng chứng để buộc tội Huỳnh Chiếm Phái phạm tội giết người".

Khi còn sống, ông Phái ủy quyền cho con ruột là ông Huỳnh Chiếm Hoạnh đại diện mình khiếu nại, khởi kiện. Sau khi ông Phái mất năm 2015, ông Hoạnh tiếp tục đứng đơn đại diện cùng 7 anh chị em ruột là hàng thừa kế thứ nhất của ông Phái tiếp tục khiếu kiện.

Cho đến tháng 8-2019, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa mới công khai cải chính, công khai xin lỗi ông Phái. Ông Hoạnh có đơn yêu cầu bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tuy nhiên các cuộc thương lượng hai bên không thành nên ông cùng các đồng thừa kế khởi kiện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ra tòa.

Theo đơn khởi kiện, ông Hoạnh yêu cầu Viện KSND tỉnh Khánh Hòa bồi thường cho cha mình các khoản tổng cộng hơn 4,4 tỉ đồng. Tại các cuộc thương lượng và tại tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa chỉ chấp nhận bồi thường 474 triệu đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ và thẩm vấn tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận một phần nội dung khởi kiện của ông Hoạnh, tuyên Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phải bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng cho ông Hoạnh và 7 người đồng thừa kế thứ nhất của ông Phái.

Liên quan đến vụ oan sai này, ông Trần Bê ở phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa) cũng bị bắt ngày 19-10-1981 do tình nghi "giết người". Đến ngày 25-9-1984, ông Bê nhận quyết định đình chỉ điều tra của Viện KSND tỉnh Phú Khánh vì không đủ bằng chứng buộc tội và được trả tự do.

Ông Bê kêu oan, khiếu kiện liên tục và đến tháng 9-2019, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho ông. Sau đó, ông thương lượng thành và nhận tiền bồi thường từ Viện KSND tỉnh Khánh Hòa.

Vụ án 39 năm không tìm ra hung thủ: Công an mời con nạn nhân làm việc về nội dung bồi thường Vụ án 39 năm không tìm ra hung thủ: Công an mời con nạn nhân làm việc về nội dung bồi thường

TTO- Sau khi làm đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại sau cái chết của mẹ, mới đây, anh Đỗ Thanh An, con trai của nạn nhân Phan Thị Khanh (bị giết và cướp tài sản năm 1980), đã làm việc với điều tra viên Công an tỉnh Bình Thuận về nội dung này.

D.THANH - P.S.NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên