23/01/2022 08:01 GMT+7

Thương con chết oan, mẹ kháng cáo đề nghị tăng án hung thủ

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Phan Thị Diễm (41 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết đã gửi đơn kháng cáo một phần bản án hình sự sơ thẩm ngày 10-1-2022 của Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM.

Thương con chết oan, mẹ kháng cáo đề nghị tăng án hung thủ - Ảnh 1.

Chị Diễm với di ảnh con trai tại tòa - Ảnh: Đ.THUẦN

Chị Diễm là mẹ của bị hại Hồ Chí Phúc (đã chết) trong vụ án giết người, không tố giác tội phạm. Theo đó, chị Diễm cho rằng bản án của cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Trường 20 năm tù và bị cáo Huỳnh Duy được trả tự do tại tòa là chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với tội phạm mà các bị cáo đã gây ra.

Theo chị Diễm, con trai chị không hề có bất cứ hành vi gây sự hay mâu thuẫn, xích mích gì với các bị cáo. Tuy nhiên, Trường đã ra tay chém con trai chị một cách dã man, không thương tiếc, chém vào đầu - vùng trọng yếu trên cơ thể dẫn đến tử vong.

Mặc dù mâu thuẫn giữa bị cáo Tươi và Lực (ngồi cùng bàn với Phúc) không liên quan gì đến bị cáo Trường nhưng bị cáo lại có những hành vi truy sát đến cùng, không phân biệt đúng sai, sẵn sàng chém chết người vô tội. Trường nhận thức rõ ai là Lực nhưng vẫn xông vào chém những người không liên quan. Từ khi xảy ra vụ án đến nay gia đình bị cáo Trường không có bất cứ lời xin lỗi, thăm hỏi nào.

Đối với bị cáo Huỳnh Duy, chị Diễm cho rằng khi biết được hành vi phạm tội của Tươi và Trường, Duy đã cố tình cất giấu hung khí, gây khó khăn cho cơ quan điều tra, bao che cho tội phạm.

Từ những vấn đề trên, chị Diễm kháng cáo đề nghị tăng nặng mức hình phạt đối với Nguyễn Xuân Trường về tội giết người và xử lý nghiêm khắc hơn đối với bị cáo Huỳnh Duy về tội che giấu tội phạm.

Trước đó, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Trường 20 năm tù, Nguyễn Văn Tươi 18 năm tù cùng về tội giết người. Bị cáo Huỳnh Duy bị phạt 1 năm 3 tháng tù về tội che giấu tội phạm (bị cáo đã chấp hành xong).

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21h ngày 19-9-2020, Hồ Chí Phúc cùng nhóm bạn ngồi uống bia tại một quán nhậu trên đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Cùng lúc này, thấy chị P.T.T.O. và bạn đang ngồi nhậu ở bàn cạnh bên nên Lực (ngồi chung bàn với Phúc) cầm ly bia qua mời chị O. rồi có lời trêu ghẹo nên chị O. và Lực xảy ra cự cãi.

Chị O. gọi điện thoại cho bạn trai là Nguyễn Văn Tươi kể lại sự việc. Tươi từ quán karaoke (nơi Tươi làm việc) gần đó chạy đến quán "hỏi tội" nhóm thanh niên dám trêu ghẹo bạn gái mình.

Sau khi xô xát và được mọi người can ngăn, Tươi quay về quán karaoke và cùng Nguyễn Xuân Trường mang theo 1 cây bóng chày và 1 con dao dài quay lại quán nhậu trên để đánh Lực. Cùng lúc này Trường cầm dao đuổi chém những người khác trong nhóm của Lực. Khi đuổi đến một bãi xe cách quán nhậu chừng 200m, Trường vung dao chém một nhân viên giữ xe, còn Tươi tiếp tục đuổi đánh những người khác có mặt tại bãi xe.

Tiếp tục đi vào bên trong, Trường thấy Phúc đang trốn nên dùng dao chém vào đầu và tai Phúc. Hậu quả làm Phúc tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bị chém chết oan khi đi ăn tối cùng bạn Bị chém chết oan khi đi ăn tối cùng bạn

TTO - Đang đi ăn tối, gặp nhóm xe máy hướng từ xa tới, tưởng là công an chặn bắt người không đội mũ bảo hiểm, Toàn và Huy quay đầu xe bỏ chạy thì bị hai thanh niên đuổi theo chém.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chết oan