26/05/2015 13:32 GMT+7

Hung thủ phóng dao làm cô gái chết oan lãnh 7 năm tù

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Ngày 26-5, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lương Thanh Hải (28 tuổi, ngụ thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) 7 năm tù về tội giết người.

Bà Hồ Thị Loan, mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Kim Hoa

Theo cáo trạng, khoảng 20g30 ngày 26-12-2014 tại khu vực ngã ba giữa quốc lộ 28 và đường bêtông đi vào đập Cây Khế (thuộc thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ đánh nhau, gây rối giữa nhóm thanh niên xã Thuận Hòa (huyện Hàm Thuận Bắc) với nhóm thanh niên địa phương.

Khi các thanh niên đánh nhau thì xảy ra việc ném đá làm vỡ tủ kính của nhà Lương Thanh Hải.

Sau đó, Hải lấy dao chặt đá có lưỡi hình răng cưa, cán bằng ống tuýp sắt tròn ra phục đánh nhóm thanh niên xã Thuận Hòa tại đường bêtông.

Thấy chị Nguyễn Thị Kim Hoa (sinh năm 1996, ngụ thôn Phú Thái) chạy xe máy từ quốc lộ 28 rẽ vào đường bêtông, Lương Thanh Hải cho rằng chị Hoa là người thuộc nhóm xã Thuận Hòa nên phóng dao làm cán dao trúng vào vùng trán chị Hoa làm vỡ khuyết xương sọ phần trán trái, rách màng não cứng, giập não. Chị Hoa bị tử vong ngay sau đó.

Viện KSND tỉnh Bình Thuận truy tố Lương Thanh Hải về tội giết người theo khoản 2 điều 93 Bộ luật hình sự (từ 7-15 năm tù), được hưởng tình tiết giảm nhẹ do không có tiền án tiền sự, bồi thường một phần thiệt hại.

Đối với nhóm thanh niên đánh nhau, cơ quan điều tra đề nghị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài mức án 7 năm tù, tòa tuyên buộc Lương Thanh Hải bồi thường cho cha mẹ chị Hoa chi phí mai táng và thiệt hại do tổn thất tinh thần.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên